Cảnh "lạnh gáy" trong khu nhà bỏ hoang trên đất vàng Hà Nội

(Dân trí) - Sau nhiều năm chờ đợi dự án cải tạo nhưng chẳng thấy, người dân trước đó cũng đã dọn đi từ lâu, khu tập thể 93 Láng Hạ (quận Đống Đa, Hà Nội) hiện giờ không khác gì căn nhà hoang u ám. Bên trong chỉ có rác thải và nhiều vật dụng còn sót lại...

Cận cảnh khu tập thể bị bỏ hoang trên "đất vàng".


Dự án cải tạo xây dựng lại hai khu chung cư cũ L1, L2 tại số 93 phố Láng Hạ (Đống Đa, Hà Nội) nhiều năm vẫn chưa được triển khai. Sự chậm trễ kéo dài và những mâu thuẫn về quyền lợi giữa doanh nghiệp và người dân chưa được giải quyết đã biến nơi đây thành khu nhà hoang phế.

Dự án cải tạo xây dựng lại hai khu chung cư cũ L1, L2 tại số 93 phố Láng Hạ (Đống Đa, Hà Nội) nhiều năm vẫn chưa được triển khai. Sự chậm trễ kéo dài và những mâu thuẫn về quyền lợi giữa doanh nghiệp và người dân chưa được giải quyết đã biến nơi đây thành khu nhà hoang phế.

Cảnh "lạnh gáy" trong khu nhà bỏ hoang trên đất vàng Hà Nội - 2


Những dãy hành lang dài chất đầy gạch vỡ, rác thải, kết cấu bên trong xuống cấp trầm trọng.

Những dãy hành lang dài chất đầy gạch vỡ, rác thải, kết cấu bên trong xuống cấp trầm trọng.

Cảnh "lạnh gáy" trong khu nhà bỏ hoang trên đất vàng Hà Nội - 4
Khung cảnh hoang tàn ngay mặt tiền đường phố đông người qua lại trái ngược hoàn toàn với những khu dân cư, nhà cao tầng, cửa hàng xung quanh.
Khung cảnh hoang tàn ngay mặt tiền đường phố đông người qua lại trái ngược hoàn toàn với những khu dân cư, nhà cao tầng, cửa hàng xung quanh.


Trần nhà nứt toác, những phần khung sắt lộ cả ra ngoài.

Trần nhà nứt toác, những phần khung sắt lộ cả ra ngoài.

Cảnh "lạnh gáy" trong khu nhà bỏ hoang trên đất vàng Hà Nội - 7

Cảnh "lạnh gáy" trong khu nhà bỏ hoang trên đất vàng Hà Nội - 8

Những hình ảnh lạnh gáy trong một khu nhà hoang giữa Thủ đô.

Những hình ảnh "lạnh gáy" trong một khu nhà hoang giữa Thủ đô.

Cảnh "lạnh gáy" trong khu nhà bỏ hoang trên đất vàng Hà Nội - 10

Khu vực cầu thang từ tầng 1 lên đến tầng 5 của khu tập thể.

Khu vực cầu thang từ tầng 1 lên đến tầng 5 của khu tập thể.


Phía sau khu nhà L1 là nhà L2 của khu tập thể 93 Láng Hạ.

Phía sau khu nhà L1 là nhà L2 của khu tập thể 93 Láng Hạ.


Khu L2 hiện vẫn còn người dân ở và kinh doanh.

Khu L2 hiện vẫn còn người dân ở và kinh doanh.


Các ki-ốt kinh doanh và toàn bộ dân cư sinh sống ở 5 tầng khu nhà L1 đều đã dọn đi từ lâu. Duy chỉ còn một căn hộ (cửa sắt xanh) được cho là có người sinh sống.

Các ki-ốt kinh doanh và toàn bộ dân cư sinh sống ở 5 tầng khu nhà L1 đều đã dọn đi từ lâu. Duy chỉ còn một căn hộ (cửa sắt xanh) được cho là có người sinh sống.


Cả bảng điện chỉ còn duy nhất một đồng hồ công tơ đo số điện của một hộ dân duy nhất bám trụ lại nơi này.

Cả bảng điện chỉ còn duy nhất một đồng hồ công tơ đo số điện của một hộ dân duy nhất bám trụ lại nơi này.


Khu nhà L1 nhìn từ phía sau.

Khu nhà L1 nhìn từ phía sau.

Dự án cải tạo xây dựng lại 2 khu chung cư cũ L1, L2 tại số 93 phố Láng Hạ do Công ty CP Bất động sản Vinaconex làm chủ đầu tư. Dự án hứa hẹn sẽ trở thành một tổ hợp chung cư - văn phòng - thương mại - dịch vụ...

Dự án đã được phê duyệt nhiều năm nay nhưng không được chủ đầu tư xây dựng khiến nơi đây trở nên hoang phế, lạnh lẽo, thành điểm tập kết rác thải rất mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường.

Trần Thanh