Ninh Bình:

Cận cảnh ngôi trường tiền tỷ xây 8 năm không xong, “đắp chiếu” giữa đồng

(Dân trí) - Sau 8 năm xây dựng, dự án trường THPT Vũ Duy Thanh (Ninh Bình) hiện đang “đắp chiếu” giữa đồng vì… đói vốn. Toàn bộ ngôi trường cấp 3 tiền tỷ này bị bỏ hoang giữa muôn trùng cỏ cây, mặc nắng mưa hủy hoại.

Cận cảnh ngôi trường tiền tỷ xây 8 năm không xong, “đắp chiếu” giữa đồng - 1

Dự án trường THPT Vũ Duy Thanh (huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) được khởi công xây dựng năm 2010 với tổng số vốn 32 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước. Công trình gồm 2 dãy nhà 3 tầng (nhà hiệu bộ và dãy phòng học) và nhiều công trình phụ trợ khác nằm trên diện tích đất rộng nhiều hécta thu hồi từ đất nông nghiệp của người dân xã Khánh Cường.

Công trình dự kiến năm 2014 hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, sau 8 năm xây dựng hiện công trình mới chỉ hoàn thiện được hơn 50% khối lượng công việc. Theo chủ đầu tư dự án cũng như nhà thầu thi công, hiện tổng số tiền của dự án mới chỉ được giải ngân 11,5 tỷ đồng. 3 năm qua công trình không nhận thêm được nguồn vốn để tiếp tục xây dựng.
Công trình dự kiến năm 2014 hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, sau 8 năm xây dựng hiện công trình mới chỉ hoàn thiện được hơn 50% khối lượng công việc. Theo chủ đầu tư dự án cũng như nhà thầu thi công, hiện tổng số tiền của dự án mới chỉ được giải ngân 11,5 tỷ đồng. 3 năm qua công trình không nhận thêm được nguồn vốn để tiếp tục xây dựng.

Đói vốn khiến công trình trường cấp 3 tiền tỷ này phải nằm đắp chiếu nhiều năm qua giữa cánh đồng. Hai dãy nhà 3 tầng gồm nhà hiệu bộ và dãy phòng học hàng xây dựng kiên cố, phần thô đã được tô vữa nhưng đến nay không có tiền để hoàn thiện tiếp các hạng mục như hệ thống cửa, lát nền, điện nước...
"Đói vốn" khiến công trình trường cấp 3 tiền tỷ này phải nằm "đắp chiếu" nhiều năm qua giữa cánh đồng. Hai dãy nhà 3 tầng gồm nhà hiệu bộ và dãy phòng học hàng xây dựng kiên cố, phần thô đã được tô vữa nhưng đến nay không có tiền để hoàn thiện tiếp các hạng mục như hệ thống cửa, lát nền, điện nước...

Tại dãy phòng học, sau nhiều năm bỏ hoang đến nay cỏ dại mọc chắn hết lối đi vào công trình tiền tỷ này. Không được duy tu bảo dưỡng khiến công trình ngày càng xuống cấp, trên tường rêu mốc bám đầy, hệ thống nền nhà bị cỏ dại mọc um tùm, nhiều chỗ đã bị sụt lún.
Tại dãy phòng học, sau nhiều năm bỏ hoang đến nay cỏ dại mọc chắn hết lối đi vào công trình tiền tỷ này. Không được duy tu bảo dưỡng khiến công trình ngày càng xuống cấp, trên tường rêu mốc bám đầy, hệ thống nền nhà bị cỏ dại mọc um tùm, nhiều chỗ đã bị sụt lún.

Khi mới được xây dựng, người dân địa phương cũng như thầy và trò trường THPT Vũ Duy Thanh ai cũng phấn khởi, vui mừng vì sẽ có ngôi trường mới, khang trang, hiện đại để dạy và học. Nhưng niềm hy vọng đó sau 8 năm giờ vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Thấy trường bỏ hoang, người dân ai cũng xót xa cho số tiền hơn chục tỷ đồng đã đầu tư vào đây nhưng không biết ngày nào mới được đưa vào sử dụng.
Khi mới được xây dựng, người dân địa phương cũng như thầy và trò trường THPT Vũ Duy Thanh ai cũng phấn khởi, vui mừng vì sẽ có ngôi trường mới, khang trang, hiện đại để dạy và học. Nhưng niềm hy vọng đó sau 8 năm giờ vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Thấy trường bỏ hoang, người dân ai cũng xót xa cho số tiền hơn chục tỷ đồng đã đầu tư vào đây nhưng không biết ngày nào mới được đưa vào sử dụng.

Cỏ cây um tùm không chỉ xung quanh trường, dưới nền nhà mà sau nhiều năm giờ đã leo lên cả các cột, vây khắp các lan can tại các phòng học. Theo lãnh đạo trường THPT Vũ Duy Thanh, nhà trường luôn mong muốn dự án được cấp tiếp vốn để sớm hoàn thiện ngôi trường mới và đưa vào sử dụng.
Cỏ cây um tùm không chỉ xung quanh trường, dưới nền nhà mà sau nhiều năm giờ đã leo lên cả các cột, vây khắp các lan can tại các phòng học. Theo lãnh đạo trường THPT Vũ Duy Thanh, nhà trường luôn mong muốn dự án được cấp tiếp vốn để sớm hoàn thiện ngôi trường mới và đưa vào sử dụng.


Dãy phòng học được trát vôi vữa xong rồi đắp chiếu, đất cát, gạch đá vẫn còn vương vãi khắp nơi. Hệ thống cửa chưa được lắp đặt đang để lỗ chờ khiến toàn bộ ngôi trường như một dãy nhà hoang. Trong khi trường mới xây dựng rồi bỏ hoang thì tại trường cũ, nhà trường cùng học sinh đang phải giảng dạy và học tập trong ngôi trường tạm, phòng học chật chội, xuống cấp.

Dãy phòng học được trát vôi vữa xong rồi "đắp chiếu", đất cát, gạch đá vẫn còn vương vãi khắp nơi. Hệ thống cửa chưa được lắp đặt đang để lỗ chờ khiến toàn bộ ngôi trường như một dãy nhà hoang. Trong khi trường mới xây dựng rồi bỏ hoang thì tại trường cũ, nhà trường cùng học sinh đang phải giảng dạy và học tập trong ngôi trường tạm, phòng học chật chội, xuống cấp.

Cầu thang lên xuống các tầng của dãy phòng học chưa có lan can, phía dưới cỏ dại mọc kín có nơi phủ hết lối đi. Theo chủ đầu tư công trình cũng như đơn vị thi công, để hoàn thiện ngôi trường đưa vào sử dụng được thì số tiền cần đến hàng chục tỷ đồng nữa để hoàn thiện phần thô, lắp các trang thiết bị...
Cầu thang lên xuống các tầng của dãy phòng học chưa có lan can, phía dưới cỏ dại mọc kín có nơi phủ hết lối đi. Theo chủ đầu tư công trình cũng như đơn vị thi công, để hoàn thiện ngôi trường đưa vào sử dụng được thì số tiền cần đến hàng chục tỷ đồng nữa để hoàn thiện phần thô, lắp các trang thiết bị...


Bên trong một phòng học chưa được lát nền, đất đá ngổn ngang, cây dại mọc khắp nơi. Nhìn những hình ảnh này người dân địa phương không khỏi xót xa cho số tiền ngân sách Nhà nước nằm phơi mưa phơi nắng nhiều năm qua. Một phòng học lớp cây dại mọc dày hơn 20cm, phủ kín không trống chỗ nào. Bên dưới nền nhà đã bị mục rỗng nhiều chỗ. Khi có tiền xây dựng lại, công trình sẽ bị đội vốn bởi sự xuống cấp sau thời gian bỏ hoang.

Bên trong một phòng học chưa được lát nền, đất đá ngổn ngang, cây dại mọc khắp nơi. Nhìn những hình ảnh này người dân địa phương không khỏi xót xa cho số tiền ngân sách Nhà nước nằm phơi mưa phơi nắng nhiều năm qua. Một phòng học lớp cây dại mọc dày hơn 20cm, phủ kín không trống chỗ nào. Bên dưới nền nhà đã bị mục rỗng nhiều chỗ. Khi có tiền xây dựng lại, công trình sẽ bị đội vốn bởi sự xuống cấp sau thời gian bỏ hoang.


Hệ thống điện nước được lắp đặt rồi cũng để phơi ra nhìn sơ sài, đang bị hư hại nghiêm trọng.

Hệ thống điện nước được lắp đặt rồi cũng để phơi ra nhìn sơ sài, đang bị hư hại nghiêm trọng.

Hành lang dãy phòng học không còn chỗ trống bởi cây dại mọc kín không còn lối đi. Nhiều chỗ cây cỏ còn leo phủ đầy lan can. Toàn bộ công trình tiền tỷ bỏ hoang nhiều năm qua chỉ thuê một bảo vệ trông coi, ngoài ra không có ai dọn dẹp hay duy tu bảo dưỡng công trình.
Hành lang dãy phòng học không còn chỗ trống bởi cây dại mọc kín không còn lối đi. Nhiều chỗ cây cỏ còn leo phủ đầy lan can. Toàn bộ công trình tiền tỷ bỏ hoang nhiều năm qua chỉ thuê một bảo vệ trông coi, ngoài ra không có ai dọn dẹp hay duy tu bảo dưỡng công trình.

Khi bắt đầu xây dựng, trường THPT Vũ Duy Thanh được hy vọng là ngôi trường cấp 3 hiện đại nhất ở Yên Khánh. Tuy nhiên hiện giờ vẫn phải nằm đắp chiếu giữa muôn trùng cỏ cây.
Khi bắt đầu xây dựng, trường THPT Vũ Duy Thanh được hy vọng là ngôi trường cấp 3 hiện đại nhất ở Yên Khánh. Tuy nhiên hiện giờ vẫn phải nằm "đắp chiếu" giữa muôn trùng cỏ cây.


Hành lang dãy phòng học hư hại là thế, bên dãy nhà hiệu bộ cỏ cây cũng mọc đầy. Nhiều cây sau thời gian đã cao cả mét.

Hành lang dãy phòng học hư hại là thế, bên dãy nhà hiệu bộ cỏ cây cũng mọc đầy. Nhiều cây sau thời gian đã cao cả mét.

Hệ thống tường rào của phía trước ngôi trường mới chỉ xây dựng các cột rồi bỏ trống.
Hệ thống tường rào của phía trước ngôi trường mới chỉ xây dựng các cột rồi bỏ trống.

Nhiều diện tích trong khuôn viên trường được người dân tận dụng trồng hoa màu. Từ ngày dự án trường bị bỏ hoang, mỗi năm người dân địa phương trồng hai vụ mùa trong sân trường để tránh lãng phí diện tích đất.
Nhiều diện tích trong khuôn viên trường được người dân tận dụng trồng hoa màu. Từ ngày dự án trường bị bỏ hoang, mỗi năm người dân địa phương trồng hai vụ mùa trong sân trường để tránh lãng phí diện tích đất.

Thái Bá