Cá lại chết hàng loạt, bất thường trên sông ở Thanh Hoá

(Dân trí) - Hiện tượng cá chết hàng loạt xuất hiện một cách bất thường xảy ra trên dòng sông Âm, đoạn chạy qua địa bàn xã Giao An, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. Hiện người dân địa phương đang mong muốn cơ quan chức năng xác minh làm rõ nguyên nhân cá chết.

Được biết, dòng sông Âm chảy từ xã Yên Khương, Yên Thắng, Tam Văn, Tân Phúc, Quang Hiến, thị trấn Lang Chánh, Giao An, Giao Thiện…(huyện Lang Chánh) rồi đổ về huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Cá tự nhiên chết hàng loạt trên sông Âm
Cá tự nhiên chết hàng loạt trên sông Âm

Bắt đầu từ trưa ngày 27/7, người dân xã Giao An, huyện Lang Chánh phát hiện cá tự nhiên chết hàng loạt trên dòng sông Âm, đoạn chạy qua địa bàn xã này. Lo lắng, băn khoăn về nguyên nhân khiến cá chết, bà con rất mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, tìm nguyên nhân gây nên tình trạng này.

Ông Lê Văn Tiến - Chủ tịch UBND xã Giao An, huyện Lang Chánh cũng đã xác nhận sự việc trên. Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã cử lực lượng công an, thanh niên, dân phòng và người dân ra sông vớt cá để tiêu hủy.

Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân không được vớt cá chết về để làm thực phẩm hoặc cho gia súc, gia cầm ăn, tránh xảy ra tình trạng bị ngộ độc thực phẩm.


Người dân địa phương mong các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân cá chết trên sông Âm.

Người dân địa phương mong các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân cá chết trên sông Âm.

Theo ông Trương Văn Huyền - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lang Chánh, chính quyền cơ sở cũng đã báo cáo sự việc lên phòng. Sau khi nhận được thông tin, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã cử người xuống tận nơi để kiểm tra tình hình.

Qua kiểm tra cho thấy, hiện tượng cá tự nhiên chết bất thường, nổi trên mặt sông Âm khá nhiều. Cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lang Chánh đã lấy mẫu nước sông để đưa đi xét nghiệm, tìm nguyên nhân gây hiện tượng cá chết.

Duy Tuyên