Vì sao “Cô Đẩu” Công Lý năm nay không có nhiều đất “bung lụa”?

(Dân trí) - Táo Quân 2018 vừa kết thúc 3 buổi ghi hình tại Cung Văn hoá Hữu nghị Hà Nội. Nhiều người cho rằng, so với mọi năm, năm nay vai “Cô Đẩu” của NSƯT Công Lý hơi ít “đất” diễn nên nhân vật này không ấn tượng như mọi năm.

Trong Táo Quân, nhân vật Bắc Đẩu (hay Cô Đẩu) do NSƯT Công Lý đảm nhận nhiều năm nay luôn là nhân vật đặc biệt. Đặc biệt bởi đây là nhân vật không rõ ràng về giới tính, có nhiều trang phục “độc - lạ” và diễn xuất rất dí dỏm.

Năm ngoái, Cô Đẩu đã khiến khán giả phải cười nghiêng ngả bởi những pha pha trò rất duyên dáng và hài hước. Lối diễn đầy kinh nghiệm cộng với khả năng sáng tạo của NSƯT Công Lý đã khiến cho nhân vật Cô Đẩu được nhắc đến rất nhiều sau khi Táo Quân phát sóng.

Cô Đẩu - Công Lý năm nay có tới 3 bộ trang phục siêu độc nhưng lại hơi ít đất diễn. Ảnh: VTV.
Cô Đẩu - Công Lý năm nay có tới 3 bộ trang phục "siêu độc" nhưng lại hơi ít đất diễn. Ảnh: VTV.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, năm nay Cô Đẩu hơi ít đất diễn nên không còn ấn tượng như trước. Phần lớn thời lượng của trò chơi “Giành ghế” đều do một mình Nam Tào điều khiển, trong khi Cô Đẩu – Ngọc Hoàng lại rút vào hậu trường.

Bày tỏ về điều này, NSƯT Công Lý cho biết, anh không quan trọng chuyện có nhiều đất diễn hoặc ít đất diễn. Anh nghĩ rằng, mảng nào phù hợp với ai thì để người đó đảm nhận.

“Việc mọi người thấy tôi ít đất diễn không phải lí do gì cả, kịch bản quy định thế nào tôi diễn thế đó. Những màn biểu diễn thời trang, trò chơi “giành ghế”… đạo diễn thấy Xuân Bắc phù hợp hơn thì phân công cho Bắc, tôi không quan trọng chuyện đó.

Cô Đẩu mặc váy thêu ren, đội vương miện, đeo dải băng sau khi đăng quang hoa hậu trong Táo Quân 2018. Ảnh: VTV.
Cô Đẩu mặc váy thêu ren, đội vương miện, đeo dải băng sau khi đăng quang hoa hậu trong Táo Quân 2018. Ảnh: VTV.

Năm nay đúng là Nam Tào nói nhiều hơn Bắc Đẩu nhưng chúng tôi không nghĩ ngợi gì hết bởi tiêu chí Táo Quân năm nay là các Táo trình diễn catwalk và thông qua đó để nêu bật được các vấn đề nổi cộm trong năm.

Táo Quân là sản phẩm nghệ thuật của cả một tập thể, ai có thế mạnh gì đều được khai thác triệt để, không có sự phân biệt gì hết. Chúng tôi chưa bao giờ quan trọng việc ai diễn nhiều hơn hoặc ai được viết kịch bản hay hơn. Tất cả mọi người đều cố gắng hết sức để làm ra một sản phẩm nghệ thuật tốt nhất để đưa đến cho người xem mà thôi”, NSƯT Công Lý nói.

Chia sẻ về 3 bộ trang phục của Cô Đẩu trong Táo Quân 2018, nam nghệ sĩ cho biết, anh rất hài lòng với 3 bộ trang phục này và cảm thấy ấn tượng. Sự ấn tượng được thể hiện rõ rệt nhất ở những tràng vỗ tay tán dương của khán giả mỗi khi anh thay đổi trang phục mới. Điều này chứng tỏ NTK Đức Hùng đã hiểu một cách sâu sắc nhân vật này và cũng rất dồi dào ý tưởng sáng tạo mới có thể làm ra được 3 bộ trang phục như thế.

Năm nay vai Nam Tào lại có nhiều cơ hội để trưng trổ hơn năm trước.
Năm nay vai Nam Tào lại có nhiều cơ hội để trưng trổ hơn năm trước.

Trước câu hỏi “Với kịch bản nhẹ nhàng như thế anh có cảm thấy thoải mái hơn so với mọi năm?”, NSƯT Công Lý thú nhận là lúc đầu cũng gặp một chút áp lực nhưng về sau khi đã ngấm kịch bản thì mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn. Và khi bước vào buổi ghi hình đầu tiên thì tâm lý cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Hà Tùng Long