Nicole Kidman nói về nỗi đau đằng sau giải Oscar

(Dân trí)- "Thiên nga nước Úc"- Nicole Kidman đã nghiệm ra rằng, mỗi thành công trong sự nghiệp của cô luôn trùng với những thất bại đau đớn trong cuộc sống riêng tư. Và khi cô nhận Oscar, cũng là lúc cô buồn đau nhất...

Nicole Kidman nói về nỗi đau đằng sau giải Oscar


Năm 2003 Nicole Kidman giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải Oscar với vai diễn trong phim “The Hours”. Trước đó, trái tim cô đã tan nát vì cuộc hôn nhân thất bại với Tom Cruise.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài BBC gần đây, Nicole chia sẻ: “Tôi nghĩ trong cuộc đời nhiều khi những khoảnh khắc tuyệt vời nhất lại gắn liền với những giây phút đau buồn nhất, trong đời tôi, sự trùng hợp đó luôn xảy ra.

Thành công lớn nhất trong sự nghiệp diễn xuất của tôi đã đến khi nỗi đau vì cuộc hôn nhân thất bại vẫn chưa nguôi ngoai. Tôi cảm thấy sướng run lên vì thành tích của mình nhưng khi ngồi lại một mình tôi lại tan nát cõi lòng vì những thứ đã vỡ vụn trong cuộc sống riêng.”

Sau thất bại với cuộc hôn nhân đầu tiên, Nicole đã tìm lại được hạnh phúc với ca sĩ nhạc đồng quê Keith Urban. Họ kết hôn năm 2006 và có hai cô con gái.

Ngôi sao 45 tuổi tiết lộ rằng sau thất bại của cuộc hôn nhân đầu với Tom, cô đã cố gắng bước ra khỏi “tầm ngắm” của dư luận và báo chí. Cô bắt đầu cảm nhận được giá trị của cuộc sống riêng tư và thích thú với việc giữ lại một chút gì đó cho riêng mình.

Nhớ về thời kỳ mà nhất cử nhất động của Nicole Kidman đều bị giới săn tin “soi mói”, cô cười lớn và nói: “Tôi đã từng cho rằng việc được dư luận quan tâm là rất quan trọng, đó thực sự là một phần tham vọng của tôi. Sau đó tôi đã hiểu cảm giác khi còn lại một mình sẽ như thế nào. Tôi muốn được sống cuộc sống bình thường của người phụ nữ đã có gia đình.”

Giờ đã là mẹ của hai cô con gái, Nicole có ý định từ bỏ sự nghiệp diễn xuất để chuyên tâm vào việc chăm sóc con nhưng những người thân trong gia đình khuyến khích cô hãy tiếp tục làm việc.

“Mẹ tôi luôn khuyên rằng: Con không cần phải từ bỏ cả sự nghiệp của mình như thế, con cần phải giữ cho mình luôn luôn vận động và thay đổi. Con sẽ trân trọng điều đó khi về già. Giờ đây tôi thấy bà thật đúng, tôi càng cố gắng để thúc đẩy mình tiến lên phía trước. Chồng tôi cũng luôn đồng tình với mẹ vợ, anh ấy nói rằng: Em nên tiếp tục làm việc bởi đó chính là một phần cuộc sống của em.”

Dù là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất Hollywood, Nicole cho biết cô khá khép kín. Nhưng cô cũng đã cố gắng để cởi mở hơn, mạnh dạn chia sẻ về những suy nghĩ, tình cảm của mình. Giờ đây, Nicole cảm thấy mình tự tin hơn nhiều.

“Giờ tôi không còn quá nhút nhát nữa. Dù vẫn có những lúc thiếu tự tin nhưng tôi đang cố gắng khắc phục triệt để. Luôn luôn đề ra thứ gì đó để thực hiện, đó là một phần tính cách của tôi. Đã có lúc đối diện với thất bại trong đời, tôi thu mình lại và tránh né tất cả mọi điều.

Nếu có ai mời tôi dự tiệc, dù trong lòng rất muốn đi nhưng tôi chẳng dám ra khỏi nhà một mình. Trước đây tôi đã có lúc ngớ ngẩn tới mức không dám xuất hiện tại một sự kiện mà không có chồng (Tom Cruise) tháp tùng.”

 
Pi Uy
Theo Singapore Entertainment