“Những kẻ lắm lời”: Sẽ bị xử nghiêm khi có đủ căn cứ theo đúng quy định của pháp luật

(Dân trí) - Ông Hoàng Vĩnh Bảo -Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin - Truyền thông) cho biết, ông và các cộng sự đang xem xét 20 tập talk show “Những kẻ lắm lời” phát hành trên Youtube để xử lý.

Các nhân vật có thể khởi kiện dân sự

Talk show “Những kẻ lắm lời” ra đời vào tháng 6/2015, được xây dựng dưới hình thức một buổi trò chuyện giữa MC Thuỳ Minh, stylist Lê Minh Ngọc và nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch về tất tần tật những gì liên quan đến thế giới giải trí. Talk show này được phát hàng tuần trên trang Youtube và cho đến nay đã có tới hơn 20 clip với nhiều chủ đề, nhân vật và tình huống khác nhau được đề cập đến.

3 nhân vật đóng vai trò dẫn dắt Những kẻ lắm lời.
3 nhân vật đóng vai trò dẫn dắt "Những kẻ lắm lời".

Trong mấy ngày qua, không chỉ những “nạn nhân” bị talk show này cho lên chương trìn như: Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Lý Nhã Kỳ, Đông Nhi, Hà Anh, Thuỷ Tiên, Yumi Dương, Vân Hugo… mới đứng ngồi không yên mà nhiều khán giả cũng tỏ ra bất bình khi talk show “kỳ dị” này có những chế giễu thái quá đối với giới nghệ sỹ. Và người lên tiếng đề nghị chấm dứt talk show đầu tiên này lại không phải là những “nạn nhân” mà là Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo vì cô thấy talk show quá lố bịch.

Liên quan đến vấn đề này, ông Hoàng Vĩnh Bảo - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin - Truyền thông) chi sẻ với Dân Trí rằng, Cục đang xem lại hơn 20 tập của talk show “Những kẻ lắm lời” được phát trên Youtube để định lượng mức độ vi phạm và có biện pháp xử lý.

“Vì talk show này toàn phát trên Youtube nên chúng tôi phải xem kỹ mới có ý kiến được. Xem xong, chúng tôi sẽ dựa trên mức độ và đối chiếu với quy định của pháp luật Việt Nam để có biện pháp xử lý. Thực tế, những ai bị xúc phạm trong các talk show của chương trình này có thể khởi kiện dân sự ra toà được. Vì nếu chiếu theo luật, việc bêu rếu, nói xấu hay gây tổn thương cho người khác một cách công khai trên phương tiện truyền thông là đều phạm luật”, ông Bảo nói.

Ông Hoàng Vĩnh Bảo cho rằng, các nhân vật bị xúc phạm trong talk show này có quyền khởi kiện dân sự êkíp sản xuất.
Ông Hoàng Vĩnh Bảo cho rằng, các nhân vật bị xúc phạm trong talk show này có quyền khởi kiện dân sự êkíp sản xuất.

Trước câu hỏi liệu Cục đã thông báo cho đơn vị sản xuất chương trình có giải trình hay chưa, ông Hoàng Vĩnh Bảo cho biết đơn vị này không thuộc sự quản lý của Cục Phát thanh - Truyền hình quản lý, Cục không cấp phép sản xuất chương trình này. Mặc khác, vì đơn vị phát hành talk show này là Youtube lại không phải của Việt Nam mà là của nước ngoài nên khi xem xét mức độ sai phạm Cục sẽ phải phối hợp với nhiều cơ quan liên ngành mới có thể xử lí được đúng đối tượng, theo đúng quy định của pháp luật được.

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Youtube phát những clip gây nên sự phẫn nộ từ phía dư luận. Cách đây không lâu, phim ngắn “Căn hộ số 69” cũng từng bị dư luận phản ứng mạnh mẽ và bị Thanh tra Bộ VH,TT&DL tuýt còi vì nội dung phim có những cảnh quay nhạy cảm, tục tĩu.

Cho đến thời điểm này, các clip của talk show “Những kẻ lắm lời” vẫn còn tồn tại trên Youtube. Số lượng người xem các clip vẫn tăng và số lượng người phản ứng trước talk show này cũng ngày càng nhiều. Trên nhiều diễn đàn mạng, các cuộc tranh cãi đang diễn ra khá gay gắt và chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Chúng tôi đã liên lạc với bên Youtube để nghe họ phản hồi nhưng thời điểm hiện tại vẫn chưa liên lạc được.

Nhân vật lịch sử cũng không tha

Ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng dù đang có chuyến lưu diễn ở Mỹ nhưng cũng đã có những phản ứng khá mạnh mẽ trước sự thái quá của talk show “Những kẻ lắm lời”. Anh cho biết, cách đây vài tháng anh có nghe về một chương trình vô duyên phát trên Youtube nhưng vì bận quá nhiều việc nên anh quên mất. Theo anh thì xã hội càng dân chủ thì càng sản sinh ra nhiều tệ nạn và sự lai căng. Tuy nhiên, những người tạo nên chương trình đừng hoang tưởng khi nghĩ đó là những phát minh mới của mình.

Thà mang tiếng cổ lỗ sĩ nhưng vẫn giữ được những điều hay lẽ phải và biết kính trọng người khác để người xem chương trình không lên án. Và bây giờ để các cơ quan chức năng vào cuộc. Những người làm chương trình này bây giờ thấy sao, còn hí hửng nữa không hay đang mất ngủ vì phải tìm cách giấu nhẹm những gì đã làm?”, giọng ca “Vùng trời bình yên” bức xúc nói.

Là người ngoài cuộc nhưng Đặng Thu Thảo cũng phải lên tiếng đề nghị stop talk show này.
Là người ngoài cuộc nhưng Đặng Thu Thảo cũng phải lên tiếng đề nghị "stop" talk show này.

Sở dĩ Đàm Vĩnh Hưng phát biểu như vậy không chỉ vì anh bất bình với sự thái quá của talk show mà anh còn từng là nạn nhân của “Những kẻ lắm lời” ở tập 22. Trong chủ đề “Sao mặc xấu” của tập này, stylist Lê Minh Ngọc đã chê Đàm Vĩnh Hưng diện trang phục không phù hợp khi đến dự Lynk Fashion Show của Lý Nhã Kỳ ngày 11/11 vừa qua. Stylist này thậm chí còn khẳng định: “Bộ trang phục với cầu vai kim loại, ra đường sẽ bị sét đánh chết”. Bản thân Hà Anh, Đông Nhi trong “tâm thư” của mình cũng cho rằng, talk show này đã xúc phạm đến họ chứ không chỉ mang tính chất đùa giỡn hay hài hước. Siêu mẫu Hà Anh cho rằng, đây chính là sự đi xuống của văn hoá và ngôn ngữ nhân danh “cá tính” và “nói thẳng, nói thật”.

Theo tìm hiểu, không chỉ nhắm đến các nhân vật của showbiz Việt, talk show này còn đùa cợt ngay cả với các nhân vật lịch sử của đất nước. Chẳng hạn, trong tập 5 của “Những kẻ lắm lời”, ở chủ đề “Hỏi đáp nhanh kiến thức lịch sử” có đoạn “Chồng của Trưng Trắc là ai?”, Nguyễn Ngọc Thạch vừa nói vừa cười: “Ông Trưng”, MC Thuỳ Minh đỡ miệng “Họ chưa lấy chồng” rồi cả ba cùng cười phá lên. Cũng trong tập này lại có đoạn “Chức danh của Bùi Viện là gì?”, stylist Ngọc Minh tỉnh bơ trả lời “Ông vua của hàng bia”.

Ngoài ra, ở tập 11 trong mục “Hỏi bitches – bitches hỏi” các câu không chỉ rất thô thiển mà đầy dung tục. Ví dụ “Ba anh chị mặc quần lót màu gì?”, trong khi Nguyễn Ngọc Thạch lạnh lùng trả lời “Không có mặc”, stylist Ngọc Minh nói “hồng” thì Thuỳ Minh tự nhiên trả lời “Mình là nude”; “Số đo vòng 1 của chị Thuỳ Minh là bao nhiêu?”, Ngọc Minh trả lời “50”, Thuỳ Minh vừa nói vừa cười: “Đây là lần cuối cùng trả lời câu hỏi này nhé! Và tất cả không lôi việc này nói đi nói lại nhá. Một lần trả lời cuối cùng, số đo vòng 1 của Thuỳ Minh là 90”. Thuỳ Minh vừa dứt lời thì Ngọc Minh phản ứng “xạo” rồi cả ba cười phá lên đầy khoái chí.

Thuỳ Minh là người khởi phát ý tưởng talk show này.
Thuỳ Minh là người khởi phát ý tưởng talk show này.

Không chỉ thế, trong nhiều tập của talk show này, ba nhân vật Thuỳ Minh - Ngọc Minh - Ngọc Thạch còn dùng từ ngữ rất thoải mái và táo bạo. Nhiều ngôn từ không phù hợp với chuẩn mực của một talk show truyền hình nhưng lại tràn lan và phổ biển trong các câu nói của 3 nhân vật này.

Nhiều nhà xã hội học cho rằng, đây là một talk show hướng đến giới trẻ nhưng với nội dung như trên sẽ rất nguy hiểm đối với người trẻ. Không chỉ khiến nhiều người nổi tiếng cảm thấy bị tổn thương vì bị soi mói và chê bai nặng nề mà còn tập cho người trẻ những tư duy lệch lạc về sử dụng ngôn ngữ cũng như hiểu biết về lịch sử.

Hà Tùng Long