1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Người thân, đồng nghiệp nghẹn ngào bên linh cữu nghệ sỹ Duy Thanh

(Dân trí) - Lễ tang nghệ sỹ Duy Thanh đã diễn ra vào 15h15' tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (Số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). Rất đông người thân, bạn bè, đồng nghiệp… đã có mặt để tiễn đưa người đồng nghiệp của mình về nơi an nghỉ cuối cùng.

Theo chị Hồng Anh - con gái duy nhất nam nghệ sỹ Duy Thanh thì nam nghệ sỹ sẽ được hoả táng tại Đài hoá thân Hoàn Vũ, sau đó ông sẽ an táng tại Nghĩa trang Văn Điển. Tuy nhiên, phải tháng 7 tới, mộ phần của ông mới được xây dựng vì đến thời điểm đó Nghĩa trang Văn Điển mới bắt đầu cho xây dựng.

Con gái nam nghệ sỹ cũng cho biết, bố chị ra đi khá nhanh, ngoài dự tính của những người thân trong gia đình. Nhưng chị cảm thấy được an ủi là từ khi ông nằm xuống đến lúc trút hơi thở cuối cùng, ông đã nhận được rất nhiều tình cảm của người thân, bạn bè, đồng nghiệp, khán giả hâm mộ… Nhờ những tình cảm ấy mà bố chị đã có thêm sức mạnh để vượt qua được những đau đớn và duy trì sự sống được 5 năm ròng.

Con gái nghệ sỹ Duy Thanh (áo dài đen) cùng người thân trong đám tang nghệ sỹ. Ảnh: HTL.
Con gái nghệ sỹ Duy Thanh (áo dài đen) cùng người thân trong đám tang nghệ sỹ. Ảnh: HTL.

Nhiều nghệ sỹ như: NSƯT Đức Trung, NSND Lê Khanh, NSND Khải Hưng, NSƯT Thuý Phương, NSƯT Hương Dung, NSƯT Công Lý, vợ chồng NSND Lan Hương - NSND Đỗ Kỷ, vợ chồng NSND Trần Nhượng, vợ chồng NSND Lan Hương - NSƯT Tất Bình, đạo diễn Vũ Hồng Sơn… đã ôn lại nhiều kỷ niệm về người nghệ sỹ quá cố. Trong đó, vợ chồng NSND Lan Hương - NSƯT Tất Bình có mặt từ khá sớm để cùng gia đình lo tang lễ cho nghệ sỹ Duy Thanh.

NSND Lan Hương “Em bé Hà Nội” cho biết, nghệ sỹ Duy Thanh cùng với các nghệ sỹ: NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương, NSND Anh Tú… đều là học viên khoá đầu tiên của Nhà hát Tuổi Trẻ.

Cáo phó nghệ sỹ Duy Thanh. Ảnh: HTL.
Cáo phó nghệ sỹ Duy Thanh. Ảnh: HTL.

Sau khi tốt nghiệp lớp diễn viên kịch, một số nghệ sỹ ở lại Nhà hát tham biểu diễn, một số chuyển sang công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Nghệ sỹ Duy Thanh ở lại Nhà hát Tuổi Trẻ một thời gian ngắn rồi chuyển sang đóng phim truyền hình và điện ảnh. Trong mắt NSND Lan Hương, nghệ sỹ Duy Thanh là người rất vui tính, năng động và đóng được nhiều dạng vai khác nhau.

Đạo diễn Vũ Hồng Sơn - người đã mời nghệ sỹ Duy Thanh đóng nhiều bộ phim như: Chạy án, Chạm tay vào nỗi nhớ, Lựa chọn cuối cùng… nhìn nhận nghệ sỹ Duy Thanh là một người vô cùng tâm huyết với nghề, không ngại khó, ngại khổ. Đặc biệt, khi ông mời nghệ sỹ Duy Thanh tham gia phim “Chạm tay vào nỗi nhớ” và “Lựa chọn cuối cùng” là khi ông đã mang trong mình căn bệnh ung thư nhưng ông vẫn rất nghiêm túc với công việc.

Người thân chuẩn bị mọi thứ trước khi cử hàng tang lễ cho nam nghệ sỹ. Ảnh: HTL.
Người thân chuẩn bị mọi thứ trước khi cử hàng tang lễ cho nam nghệ sỹ. Ảnh: HTL.

Ông không bao giờ tỏ ra đau đớn hay phiền hà đến những người trong đoàn làm phim. Thậm chí, khi đóng xong “Lựa chọn cuối cùng”, dù đã trải qua mấy lần xạ trị, sức khoẻ khá yếu nhưng nam nghệ sỹ vẫn xin đạo diễn được lồng tiếng cho chính vai diễn của mình. Chính điều đó càng khiến cho vai diễn của ông có sức sống trong lòng khán giả.

Giây phút người thân, đồng nghiệp, bạn bè… đi vòng quanh linh cữu nam nghệ sỹ để nhìn ông lần cuối, nhiều người đã không kìm được nước mắt. Những giọt nước mắt ngẹn ngào, tiếc thương… khiến sự chia ly thêm bội phần đau đớn.

Nghệ sĩ Duy Thanh sinh năm 1957, là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình phía Bắc. Ông nổi tiếng với những vai phản diện trong Đất và người, Bão qua làng, Khi đàn chim trở về, Chạy án...

Sau thời gian dài mắc bệnh ung thư phổi và ung thư thực quản, nghệ sỹ Duy Thanh đã qua đời hôm 14/4 tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Ông phát hiện mắc ung thư phổi từ tháng 5/2012 và đến tháng 9/2016, ông lại phải “chiến đấu” với cả ung thư thực quản do di căn. Mặc dù phải chịu cùng lúc hai căn bệnh ung thư nhưng nam nghệ sỹ luôn giữ được tinh thần lạc quan, mạnh mẽ… trong quá trình điều trị bệnh.

Hà Tùng Long