Lộ diện món trang sức đắt nhất hành tinh có giá 1618 tỷ đồng

(Dân trí) - Một viên kim cương hồng đã vừa trở thành món đồ trang sức đắt giá nhất thế giới với mức giá được bán ra lên tới 71,2 triệu USD (tương đương 1618 tỷ đồng).

Viên kim cương hoàn hảo không tì vết có khối lượng 59,60 cara vốn được biết đến với tên “Pink Star” (Sao hồng). “Pink Star” đã vừa được bán ra với mức giá 71,2 triệu USD tại một cuộc đấu giá tổ chức ở Hồng Kông vào tối thứ 3 vừa qua.

Viên kim cương hình oval với những đường cắt xẻ tinh tế, tạo độ sáng lấp lánh đã được mua bởi tập đoàn Chu Đại Phúc (Hồng Kông). Trước đây kỷ lục về giá đối với một món đồ trang sức từng thuộc về viên kim cương xanh Oppenheimer Blue với mức giá bán ra lên tới 57,5 triệu USD. Oppenheimer Blue được bán đấu giá tại Geneva (Thụy Sĩ) hồi tháng 5 năm ngoái.

Viên kim cương có khối lượng 59,60 cara có tên “Sao hồng” đã vừa được bán ra với mức giá kỷ lục thế giới vào chiều thứ 3 tuần này.
Viên kim cương có khối lượng 59,60 cara có tên “Sao hồng” đã vừa được bán ra với mức giá kỷ lục thế giới vào chiều thứ 3 tuần này.

Viên kim cương từng được tìm thấy tại một mỏ khai thác ở Nam Phi hồi năm 1999.
Viên kim cương từng được tìm thấy tại một mỏ khai thác ở Nam Phi hồi năm 1999.

Việc bán đấu giá này diễn ra ở thời điểm 3 năm sau khi viên “Sao hồng” những tưởng đã được bán thành công tại một cuộc đấu giá khác tổ chức ở Geneva (Thụy Sĩ), dù vậy, người mua đã không thể thực hiện các khoản chi trả đúng thời hạn, có dấu hiệu vượt quá khả năng tài chính, nên viên “Sao hồng” giờ quay trở lại thị trường tìm chủ mới.

Trong cuộc đấu giá trước, “Sao hồng” từng được một chuyên gia chế tác kim cương ở New York - ông Isaac Wolf và một nhóm các nhà đầu tư - cùng hùn tiền lại để trả một mức giá khi đó cũng được xem là kỷ lục - 83 triệu USD, nhưng vì việc chi trả không diễn ra đúng cam kết nên mức giá kỷ lục này giờ đây bị xóa bỏ.

Thời điểm hiện tại, khi nhu cầu đối với trang sức cao cấp ở thị trường Châu Á đang tăng mạnh, viên kim cương “Sao hồng” đã được đưa trở lại thị trường.

Viên kim cương được xem là tuyệt hảo nhất từng thấy trong dòng kim cương hồng tự nhiên.
Viên kim cương được xem là tuyệt hảo nhất từng thấy trong dòng kim cương hồng tự nhiên.

Viên “Sao hồng” từng được tìm thấy ở Châu Phi bởi công ty khai thác kim cương nổi tiếng thế giới - De Beers - hồi năm 1999. Khối lượng khi chưa chế tác của viên kim cương lên tới 132,5 cara. Việc chế tác đã phải mất tới hai năm. Sau khi chế tác khối lượng viên kim cương còn lại chưa đầy một nửa, nhưng bù lại, độ sáng bóng lấp lánh đã ở mức hoàn hảo.

Những viên kim cương màu đẹp nhất thế giới và những mức giá “ngoạn mục không tưởng”:


Viên “Oppenheimer Blue” đạt mức giá 57,5 triệu USD (1.306 tỷ đồng) hồi năm ngoái. Hiện tại, đây là viên kim cương đắt nhất thế giới. Có kích thước 14,62 carat, “Oppenheimer Blue” là viên kim cương xanh lớn nhất từng được đem ra đấu giá.

Viên “Trăng xanh của Josephine” có giá 48,4 triệu USD (1.100 tỷ đồng). Với kích thước 12 carat, viên kim cương đã được rao bán thành công hồi năm 2015.
Viên “Trăng xanh của Josephine” có giá 48,4 triệu USD (1.100 tỷ đồng). Với kích thước 12 carat, viên kim cương đã được rao bán thành công hồi năm 2015.

Viên “Graff Pink” có giá 46,1 triệu USD (1.047 tỷ đồng), được mua hồi năm 2010. Trước đó, viên “Graff Pink” đã được giới buôn bán kim cương biết tới từ 60 năm trước. “Graff Pink” có kích thước 24,78 carat, là viên kim cương hồng lớn thứ hai thế giới, sau viên “Sao hồng”.
Viên “Graff Pink” có giá 46,1 triệu USD (1.047 tỷ đồng), được mua hồi năm 2010. Trước đó, viên “Graff Pink” đã được giới buôn bán kim cương biết tới từ 60 năm trước. “Graff Pink” có kích thước 24,78 carat, là viên kim cương hồng lớn thứ hai thế giới, sau viên “Sao hồng”.

Viên “Unique Pink” có kích thước 15,38 carat, từng đạt mức giá 31,5 triệu USD (716 tỷ đồng) hồi năm 2016.
Viên “Unique Pink” có kích thước 15,38 carat, từng đạt mức giá 31,5 triệu USD (716 tỷ đồng) hồi năm 2016.

Viên “Purple Pink” có kích thước 8,41 carat, được bán hồi năm 2014 với mức giá 17,7 triệu USD (402 tỷ đồng).
Viên “Purple Pink” có kích thước 8,41 carat, được bán hồi năm 2014 với mức giá 17,7 triệu USD (402 tỷ đồng).

Bích Ngọc
Theo Daily Mail