An Giang:

Hơn 2.400 bức ảnh… lột tả vẻ đẹp Đồng bằng sông Cửu Long

(Dân trí) - Sáng 8/8, tại Trung tâm triển lãm Ảnh nghệ thuật TP Châu Đốc, UBND tỉnh An Giang phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 33 với chủ đề “Đất - người Đồng bằng sông Cửu Long trên con đường phát triển”.

Theo Ban tổ chức, sau gần 6 tháng phát động, Ban tổ chức Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã nhận được 2.408 tác phẩm của 303 tác giả ở 13 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; trong đó có 1.120 ảnh màu, 985 ảnh đen trắng và 303 ảnh “Nét đẹp An Giang”.

Các tác phẩm nhiếp ảnh tham dự Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 33 tập trung thể hiện vẻ đẹp của đất và người Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, tỉnh An Giang nói riêng; giới thiệu những nét đẹp trong đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; quảng bá những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, những thành tựu mang tính đột phá của các địa phương trong khu vực với mục tiêu đưa khu vực Đồng bằng sông Cửu Long phát triển theo hướng hiện đại.

Đại diện Nhà tài trợ-Công ty Lê Bảo Minh trao giải Nhất cuộc thi sáng tác nhanh với chủ đề “Châu Đốc điểm đến” cho tác giả Lý Hồng Bé (tỉnh An Giang) với tác phẩm “Đến với quê tôi.
Đại diện Nhà tài trợ-Công ty Lê Bảo Minh trao giải Nhất cuộc thi sáng tác nhanh với chủ đề “Châu Đốc điểm đến” cho tác giả Lý Hồng Bé (tỉnh An Giang) với tác phẩm “Đến với quê tôi".

Đặc biệt, Ban tổ chức Liên hoan còn tổ chức thi các tác phẩm nhiếp ảnh với đề tài chuyên biệt “Nét đẹp An Giang” với nội dung phản ánh vẻ đẹp thiên nhiên, cuộc sống lao động và sinh hoạt, những tiềm năng kinh tế-xã hội của tỉnh An Giang; cuộc thi sáng tác nhanh với chủ đề “Châu Đốc điểm đến”.

Tại lễ khai mạc Liên hoan, Ban tổ chức đã trao huy chương Vàng cho tác giả Lâm Điều Trung (tỉnh Trà Vinh) với tác phẩm “Nhân nguồn giống sạch" ở thể loại ảnh màu và tác giả Nguyễn Đoàn Kết (tỉnh Kiên Giang) với tác phẩm "Ứng dụng kỹ thuật mới" ở thể loại ảnh đen trắng; giải Nhất cuộc thi nhiếp ảnh với đề tài chuyên biệt “Nét đẹp An Giang” thuộc về tác giả Quảng Ngọc Minh (tỉnh An Giang) với tác phẩm " Đêm hội chùa Bà"; giải Nhất cuộc thi sáng tác nhanh với chủ đề “Châu Đốc điểm đến” thuộc về tác giả Lý Hồng Bé (tỉnh An Giang) với tác phẩm “Đến với quê tôi". Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải đồng đội cho ba đơn vị là: An Giang, Kiên Giang và Tiền Giang.

Sau buổi khai mạc, rất đông du khách đến xem các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm
Sau buổi khai mạc, rất đông du khách đến xem các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm

Trong khuôn khổ Liên hoan, Ban tổ chức chọn 230 tác phẩm nhiếp ảnh xuất sắc của 278 tác giả để triển lãm tại Trung tâm triển lãm Ảnh nghệ thuật thành phố Châu Đốc và Quảng trường Trưng Nữ Vương, thành phố Long Xuyên (An Giang).

Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 33 năm 2018 là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng kỹ niệm 73 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9; 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2018)- người con ưu tú của quê hương An Giang. Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 33 diễn ra đến hết ngày 23/8.

Nguyễn Hành