1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Công Phượng lập cú đúp, U21 HA Gia Lai vô địch giải U21 quốc tế

(Dân trí) - Chơi ép sân một cách toàn diện, U21 HA Gia Lai đã đánh bại U19 Hàn Quốc 2-0 trên sân Thống Nhất để vô địch giải U21 quốc tế. Công Phượng là ngôi sao sáng nhất trận đấu khi tỏa sáng với một cú đúp.

*Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng vệ U21 HA Gia Lai. Công Phượng tỏa sáng với cú đúp, giúp U21 HA Gia Lai bảo vệ ngôi vô địch giải U21 Quốc tế.

 

Công Phượng nâng cao chiếc Cúp vô địch giải U21 quốc tế - Ảnh: Trọng Vũ
Công Phượng nâng cao chiếc Cúp vô địch giải U21 quốc tế - Ảnh: Trọng Vũ

 

Phút 90: U21 HA Gia Lai chơi chậm và bảo toàn chiến thắng 2-0 sau khi kết thúc 90 phút.

Phút 86: Công Phượng đi bóng trong vòng vây 4 hậu vệ U19 Hàn Quốc, bóng bật ra đến chân Văn Toàn và cầu thủ này thực hiện pha đột phá rồi tung đường căng ngang chéo góc cho Công Phượng nhoài người dứt điểm cận thành, nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho U21 HA Gia Lai.

Công Phượng hoàn tất cú đúp, U21 HA Gia Lai dẫn U19 Hàn Quốc 2-0

 

Phút 83: Công Phượng chuyền bóng vượt qua đầu hàng thủ đối phương cho Thanh Tùng thoát xuống. Tiền vệ này đã ngã trước vòng cấm sau tác động của cầu thủ U19 Hàn Quốc, nhưng trọng tài không cho đội chủ nhà được hưởng quả 11m.

Phút 79: Park Hambin đã có pha chọc khe xé toạc hàng phòng ngự U21 HA.GL, nhưng thủ môn Văn Tiến có pha cứu thua xuất sắc sau cú sút sát vòng cấm của Kim Jeonghwan.

Phút 71, Văn Toàn nhận đường chuyền dài vượt tuyến của đồng đội, anh xử lý bóng khéo léo trong vòng vây 5 hậu vệ Hàn Quốc rồi chuyền ngang cho Thanh Hậu, tiếc là cầu thủ này vẫn dứt điểm thiếu chính xác.

 

U21 HA Gia Lai xuất sắc lên ngôi vô địch giải U21 quốc tế - Ảnh: Trọng Vũ
U21 HA Gia Lai xuất sắc lên ngôi vô địch giải U21 quốc tế - Ảnh: Trọng Vũ

 

Phút 63: Tuấn Anh bất ngờ rời sân để Việt Nam vào thay. Ngay sau đó, Thanh Hậu đi bóng trong vòng vây 4 hậu vệ Hàn Quốc rồi tung cú sút xa, bóng đi khá thiếu chính xác.

Phút 60: Woo Chanyang thực hiện đường căng ngang vào vòng cấm. Kang Jihn đánh đầu trượt nhưng đội trưởng Lee Dong Jun đệm bóng cận thành chệch cột dọc, U21 HA Gia Lai may mắn thoát bàn thua.

Phút 58: Đội trưởng Lee Dongjun có bóng trước vòng cấm địa, tiền vệ này đi bóng vượt qua hai hậu vệ HA Gia Lai rồi tung cú sút vào góc cao bên phải khung thành song bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc.

Phút 52: Tuấn Anh chọc khe cho Công Phượng đang băng vào vòng cấm, tiền đạo này đẩy bóng sang phía bên trái và định dứt điểm vào góc thấp bên phải khung thành nhưng bóng đi không chính xác.

 

Trận đấu đang diễn ra đầy căng thẳng và quyết liệt - Ảnh: Trọng Vũ
Trận đấu đang diễn ra đầy căng thẳng và quyết liệt - Ảnh: Trọng Vũ

 

Phút 50: Bước sang hiệp 2, U19 Hàn Quốc thể hiện quyết tâm gỡ hòa và dâng cao đội hình lên tấn công. U21 HA Gia Lai chơi chậm và nỗ lực đảm bảo sự chắc chắn ở khu vực giữa sân.

Phút 45: Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về U21 HA Gia Lai với pha ghi bàn tuyệt đẹp của Công Phượng.

Phút 43: U19 Hàn Quốc thi đấu có phần mất bình tĩnh và liên tục để mất bóng. Kim Geon-ung có pha phạm lỗi từ phía sau đối với Tuấn Anh, nhưng trọng tài không rút thẻ phạt.

 

Tuấn Anh thi đấu khá năng nổ trên sân - Ảnh: Trọng Vũ
Tuấn Anh thi đấu khá năng nổ trên sân - Ảnh: Trọng Vũ

 

Phút 37: Công Phượng chuyền bóng vào trung lộ cho Tuấn Anh băng lên khống chế rồi tung cú sút từ ngoài vòng cấm khiến thủ thành Hàn Quốc phải vất vả bắt bóng. Đoàn quân HLV Nguyễn Quốc Tuấn đang chơi đầy hưng phấn và liên tục tạo ra các tình huống nguy hiểm.

Phút 33: U19 HA Gia Lai đang chơi đầy hưng phấn sau bàn thắng. Thanh Hậu tung cú sút chìm bằng chân trái ngay ngoài vòng cấm U19 Hàn Quốc, nhưng bóng đi quá nhẹ nên thủ môn đội khách đã bắt gọn.

Phút 26: Công Phượng chuyền bóng cho Tuấn Anh trước vòng cấm. Sau một nhịp đi bóng, tiền vệ này tung cú sút vào góc thấp bên phải khung thành khiến thủ môn Song Bumkeun vất vả cản phá. Ngay sau đó, Công Phượng dứt điểm căng nhưng thủ môn Song Bumkeun lại chơi xuất sắc.

Công Phượng ghi siêu phẩm, U21 HA Gia Lai dẫn U19 Hàn Quốc 1-0

 

Phút 22: Công Phượng đi bóng thoải mái từ giữa sân tới vị trí cách khung thành khoảng chừng 23m. Tiền đạo 20 tuổi tung cú sút rất căng nhằm vào góc cao bên trái khung thành khiến thủ môn Song Bumkeun không có cơ hội cản phá, mở tỷ số 1-0 cho U21 HA Gia Lai.

Phút 20: Với tư tưởng thận trọng, cả hai đội thi đấu khá kín kẽ và không để lộ bất kỳ sơ hở nào trong phòng ngự. Trời mưa, sân trơn khiến cầu thủ hai đội không thể phô diễn được kỹ thuật.

 

Công Phượng tỏa sáng với bàn thắng mở tỷ số - Ảnh: Trọng Vũ
Công Phượng tỏa sáng với bàn thắng mở tỷ số - Ảnh: Trọng Vũ

 

Phút 12: Oh Inoyo chọc khe vào vòng cấm cho Kim Geon-Ung thực hiện cú dứt điểm cận thành, tuy nhiên thủ môn Văn Tiến là cản phá thành công.

Phút thứ 5: Oh Inoyo thực hiện pha treo bóng khó chịu vào vòng cấm khiến thủ môn Văn Tiến phải vất vả cản phá. Sau đó, Công Phượng thực hiện quả tạt vào trong cũng không thành công, trời mưa khiến các pha xử lý của hai bên đều thiếu chính xác.

 

15.000 CĐV đã ngồi chật kín trên sân Thống Nhất - Ảnh: Trọng Vũ
15.000 CĐV đã ngồi chật kín trên sân Thống Nhất - Ảnh: Trọng Vũ

 

Phút thứ 2: Trận đấu diễn ra đầy hấp dẫn và kịch tính, U21 HA Gia Lai chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu nhằm tìm kiếm bàn thắng. Tiền vệ Tuấn Anh trong một pha đi bóng khéo léo đã bị Park Hambin phạm lỗi và cầu thủ Hàn Quốc đã phải nhận thẻ vàng.

Trời mưa khá to và nặng hạt, nên trận đấu phải hoãn lại 10 phút. Cầu thủ hai đội chuẩn bị bước ra sân chuẩn bị cho trận chung kết quan trọng này.

U19 HA Gia Lai có nhiều thay đổi về đội hình ra sân, khi Văn Toàn được xếp đá cặp tiền đạo cùng Công Phượng, Thanh Hậu và Thanh Tùng ở hai cánh, nhiệm vụ tổ chức lối chơi được trao cho cặp Xuân Trường - Tuấn Anh.

Đội hình thi đấu

U21 HA Gia Lai: Văn Tiến, Đức Lương, Thắng Toàn, Đông Triều, Văn Thanh, Thanh Hậu, Xuân Trường, Tuấn Anh, Thanh Tùng, Văn Toàn, Công Phượng

U21 Hàn Quốc: Song Bumkeun, Chanyang, Kim Minho, Kim Seokjin, Park Hanbin, Oh Inpyo, Kang Jihun, Shin Chanwoo, Choe Ikjin, Lee Dongjun, Kim Geon - ung.

 

Công Phượng và đồng đội chào khán giả khi bước ra sân - Ảnh: Trọng Vũ
Công Phượng và đồng đội chào khán giả khi bước ra sân - Ảnh: Trọng Vũ

 

Ở trận đấu tranh HCĐ trước đó vài giờ, U21 Việt Nam hòa 1-1 U21 Singapore ở thời gian thi đấu chính thức. Tuy nhiên, U21 Việt Nam đã thua 3-4 trên loạt đá luân lưu và mất vị trí thứ ba vào tay đối thủ.

U19 Hàn Quốc và U21 HA Gia Lai nằm cùng bảng ở giải năm nay và ở trận đấu giữa hai đội ở ngày mở màn, đại diện đến từ Hàn Quốc đã giành chiến thắng 1-0. Đó là trận đấu mà Công Phượng cùng đồng đội đã lép vế hoàn toàn về thế trận.

 

Công Phượng và đồng đội đã thua U19 Hàn Quốc 0-1 ở vòng bảng
Công Phượng và đồng đội đã thua U19 Hàn Quốc 0-1 ở vòng bảng

 

Sau thất bại ở ngày mở màn, U21 HA Gia Lai đã chơi tốt ở các trận đấu tiếp theo. Đoàn quân HLV Quốc Tuấn đã hạ U19 Myanmar 4-3 và loại U21 Việt Nam ở bán kết (hòa 2-2, thắng 3-2 ở loạt luân lưu). Công Phượng đang là chân sút tốt nhất đội khi ghi đến 4 bàn kể từ đầu giải.

Ở cuộc tái ngộ với U19 Hàn Quốc này, U21 HA Gia Lai hạ quyết tâm phục hận thất bại để lên ngôi vô địch giải U21 Quốc tế. Ở giải đấu này cách đây 1 năm, U21 HA Gia Lai đã lên ngôi vô địch khi thắng U21 Thái Lan 3-0 ở trận chung kết.

Kim Anh