1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tiền vệ Quang Hải chúc Tết độc giả Dân trí

(Dân trí) - Là một trong những tờ báo điện tử yêu thích, tiền vệ Quang Hải cho biết anh rất vui khi được gửi lời chúc Tết đầu năm Mậu Tuất tới độc giả Dân trí. Cá nhân Quang Hải cũng mong báo chí nước nhà nói chung, báo Dân trí nói riêng luôn ủng hộ, đồng hành với bóng đá Việt Nam.

“Đầu năm mới, tôi xin chúc độc giả Dân trí một năm an lành, hạnh phúc và thành công. Tôi cũng chúc Dân trí có nhiều bài viết hay, và luôn đồng hành với đội tuyển Việt Nam”, Quang Hải gửi lời chúc đầu năm tới độc giả báo Dân trí.


Quang Hải cảm thấy vinh dự khi được gửi lời chúc Tết đến độc giả Dân trí

Quang Hải cảm thấy vinh dự khi được gửi lời chúc Tết đến độc giả Dân trí

Trong năm 2017 và đầu năm 2018, Quang Hải ghi được rất nhiều dấn ấn ở cả CLB và đội tuyển. Anh là một trong những cầu thủ chơi ở cả đội tuyển U20, U22 tại SEA Games, U23 tại giải châu Á và ĐTQG. Dù chiến đấu trên mọi mặt trận, nhưng Quang Hải ít khi bị quá tải. Ngược lại, cầu thủ người Đông Anh - Hà Nội luôn tỏa sáng.

Điểm nhấn có lẽ trong cả sự nghiệp của Quang Hải chính là màn trình diễn vô cùng ấn tượng, giúp tiền vệ mang áo số 19 trở thành người hùng của bóng đá Việt Nam, là tại giải U23 châu Á 2018.

Đó là giải đấu mà Quang Hải đã chơi thực sự thăng hoa, với nhưng siêu phẩm, đóng góp bàn thắng vô cùng quan trọng vào chiến tích giành ngôi Á quân của U23 Việt Nam. Không chỉ có báo chí trong nước, mà khu vực, châu lục và thế giới đều dành những bài viết với những mỹ từ để ca ngợi Quang Hải.

Có một chút tiếc nuối khi Quang Hải không được bầu vào danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải U23 châu Á 2018, nhưng quan trọng là tài năng của anh đã được ghi nhận xứng đáng.


Quang Hải đã có một giải U23 châu Á thành công xuất sắc

Quang Hải đã có một giải U23 châu Á thành công xuất sắc

Trở về nước, dù bận tham gia nhiều chương trình giao lưu, nhưng Quang Hải vẫn dành thời gian cho gia đình, bạn gái. Đặc biệt, mới đây, Quang Hải cùng người đồng đội Duy Mạnh và đàn anh Huy Hùng đã tổ chức một trận đấu từ thiện tại quê nhà Đông Anh, đóng góp được gần 500 triệu để xây nhà tình nghĩa ủng hộ người nghèo.

Ngoài việc làm rất ý nghĩa trên, thì Quang Hải cùng đồng đội cũng đã truyền cảm hứng chơi bóng tới các em nhỏ. Hơn bao giờ hết, tiền vệ CLB Hà Nội đang trở thành tấm gương sáng với giới trẻ Việt Nam.

Có thể nói, Quang Hải đã bước lên đỉnh cao, nhưng chắc chắn phía trước sẽ là những đỉnh cao hơn cần phải tiếp tục chinh phục. Sau thành công ở giải châu Á, Quang Hải được nhiều đội bóng ở Thái Lan, thậm chí Nhật Bản mời chào. Tuy nhiên, tiền vệ U23 Việt Nam vẫn chưa đưa ra bất cứ quyết định nào, bởi lúc này anh vẫn là người của CLB Hà Nội, vẫn phải chăm chỉ tập luyện để giữ phong độ, chuẩn bị cho mùa giải mới.

“Tôi khẳng định là mình chưa đi đâu cả. Tôi còn trẻ, còn phải phấn đấu. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là ngôi sao hay người hùng gì cả. Mong mọi người hãy cứ gọi tôi là Quang Hải”, tiền vệ quê Đông Anh chia sẻ.


Quang Hải mong muốn tỏa sáng nhiều hơn nữa trong năm 2018

Quang Hải mong muốn tỏa sáng nhiều hơn nữa trong năm 2018

Mục tiêu trong năm 2018 của Quang Hải sẽ vẫn là cùng CLB Hà Nội hướng tới ngôi vô địch V-League, cùng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự ASIAD và cùng đội tuyển Việt Nam thi đấu ở AFF Cup. Dĩ nhiên, không phải cứ tỏa sáng ở U23 Việt Nam là có thể chắc suất ở trên tuyển. Quang Hải luôn ý thức được sự chuyên nghiệp của mình, và anh sẽ không lơ là chuyện tập luyện ngay cả dịp Tết.

Nhân dịp đầu năm, xin chúc cho Quang Hải tiếp tục có một năm thi đấu tỏa sáng trên mọi mặt trận, tiếp tục ghi dấn ấn với những tuyệt phẩm làm say mê lòng người, không ngừng phấn đấu, luôn là thành tấm gương để lớp trẻ soi vào.

Anh Tuấn