1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Phó Ban trọng tài Dương Văn Hiền: “Tôi ghi âm để bảo vệ bản thân”

(Dân trí) - Vụ việc gây xôn xao dư luận liên quan đến băng ghi âm cuộc họp của VFF, VPF và Ban trọng tài được tiết lộ với báo chí hôm 15/5 đã được người trong cuộc lên tiếng.

Người được cho là đã tuồn băng ghi âm ra ngoài chính là ông Dương Văn Hiền – Phó Ban trọng tài. Tuy nhiên, phát biểu trên báo chí ngày hôm qua, vị cựu Còi vàng Việt Nam này khẳng định ông có ghi âm nhưng chỉ với mục đích bảo vệ cho bản thân, chứ không có chuyện cung cấp băng ghi âm cho báo chí để hạ bệ người khác.


Phó Ban trọng tài Dương Văn Hiền (trái)

Phó Ban trọng tài Dương Văn Hiền (trái)

Cũng theo ông Hiền, trước cuộc họp trước đó diễn ra vào ngày 8/5, ôngTrần Anh Tú (Chủ tịch HĐQT VPF) đã đứng lên xin lỗi về nội dung công văn 168 (ngưng hợp tác với ông Dương Văn Hiền). Và sau khi cuộc họp kết thúc, đại diện lãnh đạo Liên đoàn có nói các anh không nên thông tin cho báo chí. Bởi sau cuộc họp này sẽ có thông cáo báo chí chính thức ở trên trang website của Liên đoàn.

Tuy nhiên, sau đó thì ông Hiền không thấy bất cứ thông cáo báo chí nào, trong khi bầu Tú nói trên báo chí rằng ông không xin lỗi cá nhân ông Dương Văn Hiền cũng như Ban trọng tài.

Đó là lý do mà ở cuộc họp ngày 15/5 vừa qua, Phó Ban Dương Văn Hiền đã chủ động ghi âm để “3 mặt một lời” khi có bất lợi về phía mình, bất chấp việc hành động ghi âm cuộc họp nội bộ là không được phép.

Về vụ việc trên, trong khi Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã nhắc nhở các bên liên quan, đồng thời đề nghị Ban Kiểm tra khẩn trương thực hiện các công việc tiếp theo để xử lý vụ việc, thì Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh không khẳng định người tuồn băng ra ngoài là ông Dương Văn Hiền, mà chỉ nói đây là vụ việc rất đáng tiếc.

Trong khi đó, phản ứng của ông Trần Mạnh Hùng trong cuộc họp ngày 15/5 là rất phản cảm, không tương xứng với trách nhiệm với vị trí của ông Hùng hiện nay ở VPF. VFF sẽ có chỉ đạo với VPF cần có cuộc làm việc với ông Hùng để rút kinh nghiệm.

Hoàng Quốc