1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Nam Huỳnh Đạo khẳng định không có công phu “truyền điện”

(Dân trí) - Đứng trước thắc mắc của dư luận, xung quanh cách truyền thụ võ công cho môn đồ từ trưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt, mà dân gian gọi nôm na là “truyền điện”, phía đại diện phái Nam Huỳnh Đạo khẳng định không có loại công phu có tên gọi “truyền điện” này.

Đại diện phía Nam Huỳnh Đạo cho hay, việc gọi loại công phu mà trưởng môn Nam Huỳnh Đạo Huỳnh Tuấn Kiệt sử dụng là “truyền điện” là sai. Theo phía Nam Huỳnh Đạo, nhiều đại sư cũng tu luyện loại công phu vừa nêu, gọi là “lăng không kình”.

Đại diện phía Nam Huỳnh Đạo còn giải thích thêm rằng đó là một loại sức mạnh tạo ra không có nguồn lực từ cơ bắp. Người luyện công phu này có thể đánh ngã người khác từ xa mà không cần động thủ. Nam Huỳnh Đạo cho hay, chưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt của họ phải mất 45 năm mới đạt được nội công như hiện tại.

Nam Huỳnh Đạo khẳng định trưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt không sử dụng công phu truyền điện
Nam Huỳnh Đạo khẳng định trưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt không sử dụng công phu "truyền điện"

Trước đó, em trai của trưởng môn Nam Huỳnh Đạo Huỳnh Tuấn Kiệt là Huỳnh Tuấn Hùng khẳng định cũng không có công phu “truyền điện”. Ông Hùng cho biết: “Công phu truyền điện là mọi người tự nói, chúng tôi khẳng định luôn là không có truyền điện”.

“Đó là một loại nội công tâm pháp của bản môn. Những người tập cùng nhau lâu năm, có sự tương tác nhất định sẽ lãnh hội được giá trị” – ông Hùng nói thêm.

Trong khi đó, cao thủ phái Vịnh Xuân Nam Anh Flores trước sau cho hay mục đích chính mà ông đến Việt Nam lần này là muốn “thọ giáo” nội công của trưởng môn phía Nam Huỳnh Đạo Huỳnh Tuấn Kiệt, hiểu đơn giản là muốn làm rõ thực hư chiêu thức “truyền điện” của người đứng đầu môn phái Nam Huỳnh Đạo.

Mặc dù vậy, phía ông Huỳnh Tuấn Kiệt đã nêu rõ quan điểm, về điều kiện để ông tiếp ông Flores. Ông Kiệt viết trên trang chủ của Nam Huỳnh Đạo: "Nếu về Việt Nam trong một tinh thần mà tâm thế của võ sư Pierre Francois Flores hoàn toàn thư thái không bị áp lực bởi tranh đấu thắng thua, tôi sẽ mời võ sư Pierre Francois Flores bữa cơm thân mật truyền thống Việt Nam và cởi mở trao đổi võ học với võ sư Pierre Francois Flores, và sẵn sàng học hỏi cái hay cái giỏi mà võ sư Pierre Francois Flores rèn luyện được".

Ngoài ra, ông Kiệt nói riêng và Nam Huỳnh Đạo nói chung thể hiện quan điểm họ chỉ tiếp chuyện cao thủ phái Vịnh Xuân Nam Anh theo kiểu đối thoại, chứ không tỉ võ, theo đúng quy định của cơ quan chức năng trong nước.

Kim Điền

Nam Huỳnh Đạo khẳng định không có công phu “truyền điện” - 2