1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Huyền thoại Olympic bị tố dùng lời lẽ không hay với vận động viên Trung Quốc

(Dân trí) - Danh tiếng của Jacqui Cooper đã bị ảnh hưởng rất nhiều sau một phát ngôn thiếu suy nghĩ về vận động viên Yan Ting của Trung Quốc tại Olympic mùa Đông 2018.

Jacqui Cooper vừa vướng vào lùm xùm phân biệt chủng tộc
Jacqui Cooper vừa vướng vào lùm xùm phân biệt chủng tộc

Huyền thoại trượt tuyết người Úc Jacqui Cooper đã đi vào lịch sử với thành tích 5 lần vô địch Olympic mùa Đông. Tuy nhiên, Cooper giờ đây lại là tâm điểm chỉ trích sau khi đưa ra những bình luận thiếu suy nghĩ về vận động viên Yan Ting của Trung Quốc trên kênh Seven Network.

“Cô ấy trông rất Trung Quốc. Mà tất cả họ thì đều trông giống nhau. Rất khó để nói được ai là ai”, Jacqui Cooper phát ngôn một cách rất vô tư.

Ngay lập tức, rất nhiều khán giả xem đài đã phản hồi lại về những lời nhận xét của Jacqui Cooper và cho rằng huyền thoại trượt tuyết đã tỏ ý phân biệt chủng tộc.

Cooper gây tranh cãi khi bình luận về vận động viên Yan Ting của Trung Quốc
Cooper gây tranh cãi khi bình luận về vận động viên Yan Ting của Trung Quốc

Trước sức ép dư luận, Jacqui Cooper cũng đã phải chính thức lên tiếng phát biểu về vấn đề này. Cụ thể, huyền thoại 45 tuổi đã thông qua trang mạng Twitter để chia sẻ rằng: “Tôi cần phải làm rõ rằng tôi chỉ đang nói về cú nhảy. Vận động viên Trung Quốc được huấn luyện bởi một huấn luyện viên với một kỹ thuật duy nhất, nên mục tiêu của họ là tất cả đều nhảy như nhau”.

Tuy Jacqui Cooper đã “thanh minh” nhưng người hâm mộ vẫn khó có thể cảm thấy hài lòng với những lời bào chữa của huyền thoại trượt tuyết.

Sau đó, đại diện kênh Seven Network cũng đã phải lên tiếng khẳng định Cooper chỉ bình luận về kĩ thuật và phong cách thi đấu của vận động viên người Trung Quốc chứ không hề có hàm ý phân biệt chủng tộc.

Dung Nhi
Theo TS

Dòng sự kiện: Olympic mùa Đông 2018