1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Lê Thụy Hải: “Đội tuyển Việt Nam khó mơ kỳ tích như U23 ở giải châu Á”

(Dân trí) - Cựu HLV CLB Thể Công Lê Thụy Hải đánh giá cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam ở vòng chung kết Asian Cup 2019 là rất khó khăn, tuy nhiên tuyển Việt Nam vẫn có quyền huy vọng làm nên bất ngờ, sau những gì mà U23 Việt Nam làm được ở sân chơi châu lục.

Theo kết quả bốc thăm vòng chung kết Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng D cùng với các đối thủ Iran, Iraq và Yemen. Iran và Iraq được xem như những đội bóng mạnh của bóng đá châu Á, từng dự World Cup, trong khi Yemen là một ẩn số với thầy trò HLV Park Hang Seo.

Nhiều người đã nói tới cái duyên thắng các đội bong Tây Á, nhưng thực tế trình độ giữa tuyển Việt Nam với các đội trong bảng D là rất chênh lệch, việc làm nên bất ngờ vì thế cũng rất khó.


Đội tuyển Việt Nam đã từng hòa Iraq ở vòng loại Asian Cup 2019 - Ảnh: Gia Hưng

Đội tuyển Việt Nam đã từng hòa Iraq ở vòng loại Asian Cup 2019 - Ảnh: Gia Hưng

Theo đánh giá của HLV kỳ cựu Lê Thụy Hải, tuyển Việt Nam khó có thể trở thành một trong hai đội đứng đầu bảng D: “Tôi nghĩ chúng ta khó mà là 2 đội cao nhất bảng, rất khó khăn dù chúng ta có nhiều tiến bộ, nhiều bước tiến mới về thể hình, thể lực, kĩ chiến thuật, có một HLV tài năng.

Và các em ấy đã thông suốt qua quá trình tập luyện, thi đấu tại VCK U23 vừa qua. Nhưng ở Asian Cup thì rất khó, có lẽ chúng ta nên tập trung vào AFF Cup”.

HLV Lê Thụy Hải cho rằng AFF Cup sẽ là tiền đề, nếu tuyển Việt Nam chơi tốt, sẽ tạo nên hiệu ứng tốt cho vòng chung kết Asian Cup 2019. Đặc biệt, tuyển Việt Nam cần luôn chơi với tinh thần của U23 Việt Nam, đó sẽ là vũ khí cực lợi hại trước các đội bóng mạnh.

Đánh giá thêm về các đối thủ ở vòng chung kết Asian Cup 2019, HLV Lê Thụy Hải nói: “Tại Asian Cup chúng ta chung bảng với Yemen, Iraq, Iran. Với U23 Việt Nam có thể thắng họ chứ cấp ĐTQG thì khác. Ở các đội kia toàn những người có tên tuổi, đá tại các CLB mạnh của thế giới nên chúng ta hết sức khó khăn. Để chống được các đội ấy là rất khó chứ không chỉ là khó”.

“Dù vậy, chúng ta vào được ở cái thế khiến các đội khác phải nhìn bằng con mắt khác. Chúng ta vào tới đây không phải chỉ để cọ xát mà vẫn phải kì vọng. Như U23 Việt Nam của chúng ta ban đầu không ai tin cả, nhưng đã làm được điều tuyệt vời đó thôi”, ông Hải kỳ vọng.

Thùy Anh