1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Thái Lan chọn được HLV thay thế Kiatisuk

(Dân trí) - Một số tờ báo uy tín của Thái Lan hôm nay đưa tin, chủ tịch Liên đoàn bóng đá nước này, ông Somyot Poompunmuang gần như đã chấm HLV người Serbia Milovan Rajevic cho vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia, thay thế cho Kiatisuk.

Theo nhật báo Bangkok Post, 2 ứng cử viên cuối cùng cho vị trí HLV trưởng đội tuyển bóng đá xứ Chùa Vàng là các ông Rajevic (Serbia) và Marcos Paqueta (Brazil). Mặc dù vậy, một tờ báo nổi tiếng khác của Thái là tờ Thai Rath khẳng định chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) gần như đã chấm HLV Rajevic.

HLV Rajevic từng dẫn dắt Ghana tại VCK World Cup 2010
HLV Rajevic từng dẫn dắt Ghana tại VCK World Cup 2010

HLV Milovan Rajevic từng dẫn dắt đội tuyển Ghana tham dự VCK World Cup 2010, nên được xem là rất có kinh nghiệm trong việc dẫn dắt các đội bóng nhỏ như Thái Lan đến giải thế giới.

Đội tuyển gần nhất mà ông Rajevic huấn luyện là đội Algeria vào năm ngoái. Thai Rath cũng tiết lộ mức lương theo thoả thuận giữa người đứng đầu FAT với HLV Rajevic là 2 triệu baht/tháng (khoảng 60.000 USD, hoặc hơn 1,3 tỷ đồng/tháng). Mức lương này tương đương với lương của Kiatisuk, khi “Zico Thái” còn dẫn dắt đội tuyển Thái Lan.

Tên của tân HLV trưởng đội tuyển bóng đá xứ Chùa Vàng sẽ được công bố vào thứ Sáu tuần này, trước khi đất nước Thái Lan bước vào kỳ nghỉ lễ quốc tế Lao động. Tuy nhiên, giới thạo tin tại nước Thái khẳng hợp đồng giữa HLV Rajevic với FAT sẽ có thời hạn 1 năm, có thêm điểm khoản gia hạn 1 năm, nếu vị HLV người Serbia có thành tích tốt.

Nhiệm vụ trước mắt của HLV Rajevic là giúp Thái Lan thi đấu xem được ở phần còn lại của vòng loại World Cup 2018 – khu vực châu Á.

Thiện Nhân

Đội tuyển Thái Lan chọn được HLV thay thế Kiatisuk - 2