1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cơ hội nào cho các đội bóng Đông Nam Á tại giải U23 châu Á?

(Dân trí) - Có ba đội bóng ở Đông Nam Á tham dự VCK U23 châu Á sắp diễn ra tại Trung Quốc, đó là U23 Việt Nam, Malaysia và Thái Lan. Cơ hội tiến xa của cả ba không cao, nhưng người hâm mộ vẫn hy vọng nhìn thấy những bất ngờ từ họ.

Trong số 3 đội bóng Đông Nam Á, U23 Malaysia đã tuyên bố họ chỉ muốn học hỏi tại VCK U23 châu Á. Đội bóng đất Mã nằm chung bảng với C với 3 đội bóng Tây Á là Saudi Arabia, Iraq và Jordan.

HLV Ong Kim Swee của U23 Malaysia nói ngay từ đầu rằng cơ hội dành cho đội của ông tại giải là rất thấp, và Malaysia dự giải với thành phần không hoàn toàn trong lứa tuổi 23, để dành cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ hơn nữa, chuẩn bị cho tương lai.

Trong khi đó, U23 Việt Nam nằm chung bảng D với Hàn Quốc, Australia và Syria. Về lý thuyết, đội bóng của HLV Park Hang Seo bị đánh giá là đội yếu nhất bảng. Đây cũng là điều bình thường, vì so về đẳng cấp của các nền bóng đá trong bảng, bóng đá Việt Nam bị đánh giá thấp nhất.

U23 Việt Nam đi tìm bất ngờ tại VCK U23 châu Á (ảnh: Gia Hưng)
U23 Việt Nam đi tìm bất ngờ tại VCK U23 châu Á (ảnh: Gia Hưng)

Đấy chính là lý do mà VFF chỉ đặt chỉ tiêu khiêm tốn nhất có thể cho U23 Việt Nam: Tìm tối thiểu 1 điểm. Riêng HLV Park Hang Seo tự đặt cho mình chỉ tiêu cao hơn: Gây bất ngờ tại giải.

Cơ sở để HLV Park Hang Seo tin vào bất ngờ từ phía U23 Việt Nam nằm ở chỗ ông hiểu bóng đá Hàn Quốc – quê hương ông, và xuất phát từ chỗ Australia thường thi đấu không hay ở các giải trẻ.

Đội còn lại tại bảng D là Syria quả thật là ẩn số của giải. Đội tuyển quốc gia Syria vào đến tận trận play-off tranh vé vớt của khu vực châu Á, tại vòng loại World Cup 2018, nhưng bóng đá trẻ của quốc gia này phát triển ra sao vẫn còn là câu hỏi lớn đối với giới chuyên môn từ các quốc gia khác?

Syria vẫn mạnh hơn U23 Việt Nam, nhưng các đội bóng của chúng ta thường dễ gây bất ngờ trước các đại diện của bóng đá Tây Á, do tính kỷ luật chiến thuật của họ không cao, là tiền đề để người hâm mộ bóng đá trong nước đặt hy vọng vào đoàn quân của HLV Park Hang Seo.

Nếu phải đi tìm một đội bóng Đông Nam Á có cơ sở rõ ràng nhất để tiến sâu tại VCK U23 châu Á năm nay, thì đấy là Thái Lan. Đội bóng đất Chùa Vàng nằm ở bảng B cùng Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên và Palestine.

So về thực lực, bóng đá Palestine không hơn bóng đá Thái Lan, trong khi CHDCND Triều Tiên là đội bóng mà U23 Thái Lan có thể thi đấu ngang ngửa nếu đá đúng sức.

Còn với U23 Nhật Bản, đội này chỉ sử dụng thành phần U21 dự VCK U23 châu Á, vì muốn chuẩn bị lực lượng cho Olympic Tokyo 2020. Chính vì thế, U23 Thái Lan có khả năng gây bất ngờ trước U21 Nhật Bản, như họ từng thắng đội bóng xứ sở mặt trời mọc tại giải giao hữu M-150 diễn ra cách đây không lâu.

Ở VCK U23 châu Á 2016, U23 Thái Lan khi đó bị loại ngay vòng bảng, nên hiện tại họ càng quyết tâm để thay đổi thành tích nghèo nàn đó.

Kim Điền

Cơ hội nào cho các đội bóng Đông Nam Á tại giải U23 châu Á? - 2

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2018