1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

5 lí do để Chelsea có thể bán Eden Hazard

(Dân trí) - Tiền vệ Hazard của Chelsea đang nhận được sự quan tâm lớn của Real Madrid. Và Chelsea có thể tính đến chuyện bán cầu thủ tài năng người Bỉ cho đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha bởi năm lý do dưới đây.

Trước hết phải khẳng định rằng, Chelsea đang tìm cách giữ chân Hazard. Đang có thông tin về việc Chelsea đưa ra mức lương 300 nghìn bảng/tuần để cầu thủ này tiếp tục gắn bó với Stamford Bridge. Tuy nhiên, Chelsea có thể cân nhắc tới việc bán Hazard cho Real Madrid ngay trong hè năm nay khi đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha sẵn sàng trả 100 triệu bảng để đổi lấy sự phục vụ của cầu thủ người Bỉ.

1. Xây dựng đội hình mới từ số tiền bán Hazard

Eden Hazard dù thi đấu khá nổi trong màu áo của Chelsea, nhưng bản thân anh cũng chỉ là một cá nhân trong tập thể 11 cầu thủ. Chelsesa cần xây dựng một đội hình vững mạnh hơn nữa, để không quá phụ thuộc vào một cá nhân. Nếu Hazard sang Real Madrid, Chelsea sẽ thu về khoảng 100 triệu bảng. Với 52 triệu bán Oscar cho đội bóng ở Trung Quốc vào tháng 1 vừa qua thì Conte dễ dàng có 152 triệu bảng để xây dựng đội hình mới mà chưa cần tới sự chống lưng của ông chủ Roman Abramovich. Số tiền trên, đủ để Chelsea chiêu mộ cả Antoine Griezmann và Alexis Sanchez.

Nếu Chelsea vô địch Premier League, đội bóng này sẽ thu được khoảng 150 triệu bảng tiền bản quyền truyền hình và tiền thưởng. Theo đánh giá thì những khoản tiền thu về lớn ấy sẽ giúp đội bóng này xây dựng một đội hình vững mạnh đủ sức vươn ra thi đấu ở đấu trường châu Âu trong vòng 5 năm tới.


Chelsea đang được Real Madrid đề nghị trả 100 triệu để nhả Hazard

Chelsea đang được Real Madrid đề nghị trả 100 triệu để nhả Hazard

2. Giá trị của Hazard không thể tăng thêm

Ở độ tuổi 26, Hazard đang bước vào giai đoạn chín nhất trong sự nghiệp cầu thủ. Tài năng của tiền vệ người Bỉ không thể phát triển thêm lên một tầm cao mới và như thế nếu Chelsea buộc lòng phải bán cầu thủ này thì ở mùa Hè 2017 là giai đoạn thích hợp nhất.

Đối với một cầu thủ, theo các nghiên cứu thì họ chỉ thi đấu sung mãn nhất về thể lực đến năm 29 tuổi, bởi thế nên các đội bóng quan tâm tới Hazard hiểu rằng họ cũng chỉ còn ba năm nữa với cầu thủ này. Thông thường, giá trị cầu thủ càng tới gần ngưỡng 29 tuổi sẽ càng giảm mạnh. Ở độ tuổi 28, một cầu thủ tài năng cũng chỉ có giá khoảng trên 30 triệu bảng. Tất nhiên Chelsea giữa chân Hazard lâu thêm,, họ sẽ khó khăn tìm một cầu thủ có chất lượng tương đương với Hazard với số tiền trên.

3. Sự đeo bám quyết liệt của Real Madrid


Năm 2009, Real Madrid mua được CR7 từ MU sau ba năm đeo bám quyết liệt

Năm 2009, Real Madrid mua được CR7 từ MU sau ba năm đeo bám quyết liệt

Cũng chẳng phải tới bây giờ Hazard mới nhận được sự quan tâm của Real Madrid, cách đây từ hai mùa đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã lộ ý định có sự phục vụ của tiền vệ người Bỉ. Bản thân Hazard cũng có mong muốn được khoác áo đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.

Cách đeo bám người của Real Madrid quả thực rất khó chịu với mọi CLB khác, họ luôn bằng cách này hay cách khác thể hiện rõ sự ngưỡng mộ công khai với những cầu thủ lớn mà họ yêu mến, giống như trước đây đội bóng này làm với Cristiano Ronaldo và Gareth Bale. Nếu Real Madrid liên tục chèo kéo, Hazard sẽ khó có thể tập trung thi đấu và việc cầu thủ này phân tâm có thể làm ảnh hưởng tới kế hoạch nhân sự của Chelsea. Vậy nên, nhả người và nhận được những món tiền kếch xù là phương án tốt nhất (như MU hay Tottenham đã làm).

4. Không gì đảm bảo phong độ của Hazard sẽ được duy trì

Tài năng của Hazard không cần phải bàn cãi. Mùa giải 2014/15, cầu thủ của Chelsea giành giải thưởng từ PFA và có đóng góp quan trọng trong việc giúp đội bóng này vô địch Premier League. Tuy nhiên, những gì ở mùa trước hẳn nhiều người vẫn còn nhớ Hazard chơi quá tồi góp phần đẩy Chelsea sa sút, để rồi Mourinho phải bị sa thải.

Rất nhiều sự nghi ngờ về việc Hazard “phản thầy” ở mùa giải trước, sự nghi ngờ này càng tăng thêm khi mà Hazard lại chơi hay ở mùa giải năm nay, góp phần đưa Chelsea dần tới ngôi vô địch. Ở mùa hè năm trước, Real Madrid không thực sự đeo bám quyết liệt đối với Hazard nên không có thương vụ chuyển nhượng nào diễn ra. Tuy nhiên giờ đây, đội bóng của thủ đô Madrid đang trở lại mạnh mẽ. Và điều đó đặt ra câu hỏi rằng liệu Chelsea có thực sự giữ chân nổi Hazard nếu anh muốn ra đi hay không. Nếu Chelsea nhất quyết không chịu bán, Hazard có chơi bài cũ khi thi đấu trên sân như cái bóng hay không? Quả thật không ai dám khẳng định sự trung thành tuyệt đối của Hazard với The Blues. Đối với mỗi đội bóng, họ sẽ nhất những cầu thủ không toàn tâm toàn ý, bởi thế vẫn là tốt hơn nếu để cầu thủ đó ra đi và nhận về một giá trị chuyển nhượng cao.

5. Các đối thủ sẽ “chăm sóc” Hazard nhiều hơn

Bài học lớn từ các trận đấu với MU cho thấy rằng các đội bóng của Premier League đã nhận diện được tầm ảnh hưởng lớn của Hazard trong lối chơi của Chelsea ở triều đại của Cotne, bởi vậy chắc chắn từ giờ họ sẽ tổ chức “quây” cầu thủ này nhiều hơn. Vì thế cơ hội để Hazard tỏa sáng ở mùa giải năm sau cũng sẽ khó khăn hơn.


Các cầu thủ MU đã luôn chăm sóc kỹ Hazard trong hai trận gặp nhau gần nhất

Các cầu thủ MU đã luôn chăm sóc kỹ Hazard trong hai trận gặp nhau gần nhất

Ở trận đấu tại FA Cup giữa MU và Chelsea, Mourinho cho các học trò liên tục phạm lỗi để ngăn chặn Hazard nhưng chưa thực sự hiệu quả, tuy nhiên trong trận tái đấu của hại đội tại Old Trafford gần hai tuần trước, Mourinho cho riêng Herrera đem bám như hình với bóng đối với Hazard, cầu thủ người Tây Ban Nha khiến đối phương “tắt điện” hoàn toàn.

Hazard mất hút tại Old Trafford, Chelsea trải qua một trận đấu tệ hại, họ chỉ có năm cú sút về khung thành của MU và không một lần bóng đi trúng đích, tệ nhất trong 10 năm qua. Chelsea vẫn cần xây dựng một đội hình giàu sức mạnh với nhiều cầu thủ có khả năng “gánh” đội tránh tình trạng lại rơi vào hoàn cảnh như trước MU vừa qua. Vậy nên, bán Hazard cũng sẽ là phương án cần được cân nhắc.

Hạo Minh