1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Việt Nam hoan nghênh Hàn - Triều họp thượng đỉnh

(Dân trí) - Việt Nam hoan nghênh việc Hàn Quốc và Triều Tiên tổ chức Hội nghị thượng đỉnh vào ngày 27/4, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết hôm nay (19/4).

Ông Kim Jong-un bắt tay lãnh đạo Cơ quan An ninh Quốc gia Hàn Quốc đồng thời là cố vấn an ninh của Tổng thống Hàn Quốc Chung Eui-yong. (Ảnh: KCNA)
Ông Kim Jong-un bắt tay lãnh đạo Cơ quan An ninh Quốc gia Hàn Quốc đồng thời là cố vấn an ninh của Tổng thống Hàn Quốc Chung Eui-yong. (Ảnh: KCNA)

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, báo giới đề cập tới Hội nghị thượng đỉnh liên Triều và khả năng hai bên sẽ ký kết Hiệp định hòa bình, chấm dứt chiến tranh.

Bình luận về vấn đề này, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho hay: Việt Nam hoan nghênh việc Hàn Quốc và Triều Tiên tổ chức hội đàm thượng đỉnh vào ngày 27/4 sắp tới nhằm thúc đẩy đối thoại, duy trì hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, Yonhap dẫn lời một quan chức thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 18/4 cho biết, Hàn Quốc và Triều Tiên đã đạt được thỏa thuận về hầu hết các vấn đề liên quan đến hội nghị sắp tới, trong đó có việc truyền hình trực tiếp một phần hội nghị vào ngày 27/4.

Cuộc gặp gỡ lịch sử giữa nhà lãnh đạo Triều tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang thu thú sự quan tâm đặc biệt của cả thế giới. Theo các chuyên gia quân sự, vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên có thể sẽ được đề cập trong chương trình nghị sự của các nhà lãnh đạo.

Theo Korea Times, trang web về Hội nghị thượng đỉnh liên Triều 2018 chính thức ra mắt ngày 17/4 để cung cấp thông tin nhanh chóng và những tài liệu báo chí liên quan đến hội nghị thượng đỉnh liên Triều. Trang web có nhiều phiên bản ngôn ngữ khác nhau trong đó có tiếng Việt.

Châu Như Quỳnh