1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tướng Pháp bị cáo buộc dùng máy bay chiến đấu đi nghỉ dưỡng

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly đã yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra việc một tướng không quân của nước này bị cáo buộc dùng máy bay chiến đấu cho mục đích cá nhân, hãng tin RT cho biết.


Một máy bay tấn công Dassault-Dornier AlphaJet. (Ảnh: RT)

Một máy bay tấn công Dassault-Dornier AlphaJet. (Ảnh: RT)

RT hôm nay 28/7 đưa tin, ông Richard Reboul, Phó tư lệnh không quân Pháp, đang phải đối mặt với nguy cơ bị kỷ luật nghiêm khắc sau khi một tạp chí trong nước đưa tin ông thường xuyên thuê máy bay chiến đấu để trở về nhà.

Tạp chí châm biếm Canard Enchaîné của Pháp hôm nay đưa tin cáo buộc ông Reboul nhiều lần dùng máy bay tấn công Dassault-Dornier AlphaJet và một máy bay huấn luyện của Không quân kể từ tháng 8 năm ngoái để di chuyển từ một trường huấn luyện ở Bordeaux đến Salon-de-Provence.

Vị tướng này bị cáo buộc đã thuê máy bay huấn luyện để sử dụng cho các mục đích hoàn toàn không liên quan đến công việc, như nghỉ dưỡng cuối tuần tại biệt thự riêng ở Provence. Ngoài ra, ông Reboul bị cho là còn sử dụng một máy bay vận tải quân sự cùng với cơ trưởng và cơ phó của máy bay này để phục vụ các mục đích cá nhân.

Ngay sau những tin tức này, Bộ Quốc phòng Pháp đã ra thông cáo chỉ thị một cuộc điều tra xác minh thông tin liên quan đến những cáo buộc nhằm vào ông Reboul.

Ông Reboul được bổ nhiệm làm Phó tư lệnh Không quân Pháp từ tháng 9/2016. Tháng trước, ông đã đảm nhiệm các công việc thay cho cựu Tư lệnh Không quân Serge Soulet sau khi ông này qua đời hôm 21/5.

Minh Phương

Theo RT