1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tướng Mỹ nói không mối đe dọa nào nguy hiểm hơn Triều Tiên

(Dân trí) - Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Harry B. Harris Jr, hôm qua 17/4 khẳng định không mối đe dọa nào nguy hiểm hơn Triều Tiên hiện nay, đồng thời kêu gọi Hàn Quốc và Nhật Bản đẩy mạnh hợp tác quân sự với Mỹ để đối phó với Bình Nhưỡng.

Từ trái qua phải: Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại cuộc hội đàm bên lề Hội nghị an ninh hạt nhân lần thứ 3 tại Hà Lan năm 2014 (Ảnh: Yonhap News)
Từ trái qua phải: Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại cuộc hội đàm bên lề Hội nghị an ninh hạt nhân lần thứ 3 tại Hà Lan năm 2014 (Ảnh: Yonhap News)

Trong bài phát biểu tại hội thảo an ninh ở Washington, Mỹ ngày 17/5, Đô đốc Harry B. Harris Jr. khẳng định Triều Tiên đang tạo ra mối đe dọa thực sự khi theo đuổi tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa.

“Không mối đe dọa nào nguy hiểm hơn Triều Tiên”, Đô đốc Harry B. Harris Jr. nhấn mạnh.

Cũng theo ông Harry, cách tốt nhất để đối phó hiệu quả với Triều Tiên là thông qua sức mạnh chiến đấu vượt trội, quyết tâm không lùi bước trước các hành động "khiêu khích" của Bình Nhưỡng và duy trì quan hệ đối tác với các đồng minh thân cận nhất của Mỹ.

“Đó là lý do tại sao tôi đang làm tất cả mọi việc có thể để thúc đẩy hợp tác 3 bên Mỹ - Nhật - Hàn. Mức độ hợp tác quân sự giữa 3 nước hiện nay vẫn tốt, nhưng tôi muốn nó phải tốt hơn nữa”, Đô đốc Harry nói.

Theo kế hoạch, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ tổ chức một cuộc tập trận chống tên lửa tại Hawaii, Mỹ trong tháng 6 để nâng cao khả năng đối phó với mối đe dọa tên lửa và hạt nhân ngày càng tăng của Triều Tiên. Cuộc tập trận này sẽ diễn ra bên lề cuộc tập trận hải quân đa phương Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) do Mỹ đứng đầu.

Đô đốc Harry B. Harris Jr. nhận định hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ sẽ đặc biệt phát huy tác dụng ở những khu vực như bán đảo Triều Tiên. Do vậy, ông rất vui khi Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu tiến hành các cuộc thảo luận chính thức về việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa này tại Hàn Quốc.

Thành Đạt

Theo Yonhap News