1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc chuyển tiền mua S-400: Toan tính mới trên biển?

Trung Quốc đã chuyển cho Nga khoản tiền ứng trước để điện Kremlin cung cấp các hệ thống tên lửa phòng thủ tầm xa S-400.

Trung Quốc chuyển tiền cho Nga mua S-400

Ngày 11/3, ông Sergey Chemezov - người đứng đầu tập đoàn Nhà nước Rostec cho biết, Trung Quốc đã chuyển cho Nga khoản tiền ứng trước để cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 "Triumph", theo hợp đồng đã ký kết năm 2015.

Ông Chemezov cho biết thêm, dù đã nhận được khoản tiền ứng trước, nhưng Nga và Trung Quốc vẫn còn chưa hoàn thành rất nhiều thủ tục chính thức của hợp đồng.

Hiện nay 2 bên đang nỗ lực làm việc để hoàn tất những điều khoản thương lượng cuối cùng trước cuối năm 2016, để bắt đầu việc giao hàng trong quý I năm 2017, theo đề xuất của phía Trung Quốc.

Trước đó, vào tháng 10 năm ngoái, Tổng Giám đốc Rosoboronexport Anatoly Isaikin bất ngờ đưa ra lời cam kết sẽ thực hiện chuyển giao 6 tiểu đoàn S-400 cho Trung Quốc đúng như hợp đồng ký kết.

"Rosoboronexport - cơ quan quản lý xuất khẩu vũ khí nhà nước Nga sẽ cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Trung Quốc mà không có sự chậm trễ nào. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng chúng tôi sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong khoảng thời gian được qui định bởi hợp đồng", ông Anatoly Isaikin tuyên bố.

Hợp đồng chính thức bán S-400 đã được Moskva và Bắc Kinh ký kết vào tháng 4/2015, sau khi xuất hiện thông tin Trung Quốc đã dạm mua ngay từ năm 2012 và chính thức đề xuất đàm phán hồi đầu năm 2014.

Trung Quốc đã chuyển cho Nga khoản tiền ứng trước để điện Kremlin cung cấp các hệ thống tên lửa phòng thủ tầm xa S-400.
Trung Quốc đã chuyển cho Nga khoản tiền ứng trước để điện Kremlin cung cấp các hệ thống tên lửa phòng thủ tầm xa S-400.

Tuy Công ty Rosoboronexport của Nga không tiết lộ khối lượng, thời hạn và trị giá giao dịch này nhưng theo nguồn tin riêng, quân đội Trung Quốc đã đặt mua 6 tổ hợp S-400, mỗi tổ hợp gồm 8 bệ phóng và một số lượng đạn không xác định. Hợp đồng đã ký có trị giá tới hơn 3 tỷ USD.

Sau khi hợp đồng được ký kết, ông Anatoly Isaykin, giám đốc điều hành công ty xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport, khẳng định chắc chắn rằng, dù nhiều quốc gia" muốn mua S-400, nhưng Trung Quốc đã trở thành quốc gia đầu tiên được Nga chấp thuận bán hệ thống phòng không siêu tiên tiến này.

Trước đó, Trung Quốc cũng đã từng mua hệ thống S-300 của Nga và kể từ tháng 8/2008, Trung Quốc đã có 40 hệ thống S-300 và 60 hệ thống HQ 15/18s, một hệ thống tương đương với S-300 do Trung Quốc tự chế.

Toan tính trên biển Đông?

Việc Trung Quốc quyết định chuyển cho Nga khoản tiền ứng trước để điện Kremlin cung cấp các hệ thống tên lửa phòng thủ tầm xa S-400 được đưa ra khi tình hình Biển Đông và Hoa Đông đang nóng do những hoạt động bất hợp pháp của Trung Quốc tại hai vùng biển này.

Theo phân tích của truyền thông nước ngoài, mối nguy hiểm với các nước láng giềng khi Trung Quốc sở hữu hệ thống S-400 là khá rõ.

Chuyên gia quân sự Nga Igor Korotchenko nhận định: “Có 2 cách Trung Quốc sử dụng hệ thống S-400. Họ có thể sử dụng S-400 để bảo vệ khu vực đầu não là thủ đô Bắc Kinh và các vùng biển của họ. Bằng việc mua S-400 của Nga, Trung Quốc đang cho thấy họ đầu tư mạnh vào an ninh quốc phòng”.

Theo ông Siemon Wezeman, nhà nghiên cứu cao cấp thuộc Viện Nghiên cứu Hòa Bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), hệ thống S-400 có tầm bắn xa hơn đáng kể so với hệ thống S-300 nên Bắc Kinh có thể sử dụng hệ thống này để bảo vệ không phận Đài Loan, khu vực vùng biển phía Đông của nước này và Biển Đông.

Ông Vassily Kashin, chuyên gia cao cấp tại Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ có trụ sở tại Moscow cho biết, hệ thống S-400 của Nga có tầm bắn lên đến 400km. Điều này có nghĩa là Trung Quốc cũng có thể sử dụng hệ thống này để bắn hạ các mục tiêu trên biển Hoa Đông.

“Ngay cả khi được đặt trong đất liền, hệ thống tên lửa này hoàn toàn có thể bắn hạ các mục tiêu trong khu vực đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku”, ông Kashin khẳng định.

Rõ ràng với âm mưu bành trướng và quốc tế hóa biển Đông, việc đẩy nhanh tiến độ chuyển giao hệ thống S-400 có thể giúp Trung Quốc đối phó với những mối đe dọa đến từ Mỹ hay khối liên minh giữa Washington và các nước trong khu vực ASEAN.

Theo Lương Sơn (Tổng hợp)

Đất Việt