1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên "tố" Mỹ uy hiếp hạt nhân

(Dân trí) - Trong cuộc gặp gỡ với quan chức cấp cao Liên Hợp Quốc, đại diện phía Triều Tiên đã cáo buộc Mỹ “uy hiếp hạt nhân” khiến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang.

Một vụ phóng tên lửa Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)
Một vụ phóng tên lửa Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 9/12 trích lời quan chức cấp cao Bình Nhưỡng nói về cuộc gặp gỡ với Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Jeffrey Feltman, cho biết Triều Tiên lên án chính sách thù địch của Mỹ với Bình Nhưỡng đồng thời cáo buộc việc Mỹ “uy hiếp hạt nhân” là nguyên nhân khiến căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên.

Đây là chuyến thăm cấp cao đầu tiên của một quan chức LHQ tới Triều Tiên kể từ năm 2010. Trong 5 ngày làm việc tại Bình Nhưỡng, ông Feltman đã gặp gỡ Ngoại trưởng Ri Yong-Ho và các quan chức ngoại giao Triều Tiên, nhưng không có đề cập hay xác minh về việc ông gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Dù chỉ trích nhưng Triều Tiên đồng ý sẽ thường xuyên trao đổi, bàn thảo với Liên Hợp Quốc thông qua “những chuyến thăm các cấp khác nhau”.

Thêm vào đó, Triều Tiên cho rằng cuộc tập trận chung của liên quân Mỹ - Hàn Quốc cho thấy ý định một cuộc “tấn công hạt nhân bất ngờ nhằm vào Triều Tiên”.

Chuyến thăm của ông Feltman được cho là nỗ lực từ phía Liên Hợp Quốc nhằm hạ nhiệt tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc thưc hiện cuộc tập trận không quân lớn chưa từng có trong lịch sử để đáp trả việc Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa hồi cuối tháng 11.

Phản ứng với cuộc tập trận, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-Ho cho biết cuộc chiến tranh hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên là không thể tránh khỏi và chỉ còn là vấn đề thời gian. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng lên tiếng cảnh báo về hậu quả của cuộc tập trận, cho rằng “tình hình không mấy lạc quan”.

Đức Hoàng

Theo Sputnik