1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên nói nhà ngoại giao đào tẩu ở Anh phạm tội hiếp dâm trẻ em

(Dân trí) - Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 20/8 nói rằng một nhà ngoại giao nước này, người chạy trốn từ Anh sang Hàn Quốc mới đây, đã phạm phải một loạt các tội danh, trong đó có tội hiếp dâm trẻ em. Bình Nhưỡng cũng tuyên bố sẽ tìm cách dẫn độ ông này.


Ông Thae Yong Ho, phó đại sứ tại Đại sứ quán Triều Tiên ở London. (Ảnh: SCMP)

Ông Thae Yong Ho, phó đại sứ tại Đại sứ quán Triều Tiên ở London. (Ảnh: SCMP)

Reuters ngày 20/8 đưa tin, một bài bình luận của hãng thông tấn chính thức KCNA của Triều Tiên không nói rõ tên nhà ngoại giao trên, nhưng Hàn Quốc hôm 18/8 cho biết ông này là Thae Yong Ho, phó đại sứ tại Đại sứ quán Triều Tiên ở London. Ông này đã bỏ trốn khỏi Anh cùng gia đình và đã đào tẩu sang Hàn Quốc.

Theo chính phủ Hàn Quốc, ông Thae là nhà ngoại giao cấp cao nhất của Triều Tiên từ chạy trốn sang Hàn Quốc.

“Kẻ bỏ trốn đã bị truy nã hồi tháng 6 sẽ bị dẫn độ vì biển thủ nhiều công quỹ, bán các bí mật quốc gia và phạm tội hiếm dâm trẻ em”, KCNA cho hay.

Theo nguồn tin trên, Triều Tiên đã thông báo với London về những tội danh của nhà ngoại giao trên và đề nghị bàn giao ông này. Tuy nhiên, KCNA cho biết thay vào đó Anh lại hủy hoại hình ảnh của nước này với tư cách là một quốc gia tuân thủ luật pháp bằng cách “bàn giao những kẻ bỏ trốn mà không có hộ chiếu cho những Hàn Quốc và phớt lờ nghĩa vụ nhằm bảo vệ các nhà ngoại giao sống tại nước này”.

“Người này rõ ràng xứng đáng bị trừng phạt pháp lý về các tội danh mà ông ta phạm phải nhưng ông ta đã chứng tỏ là một kẻ cặn bã khi ông có sự trung thành, lương tâm và đạo đức bằng cách chạy trốn để tồn tại và từ bỏ đất nước, bố mẹ, anh chị em đã nuôi nấng và sát cánh bên ông ta”, KCNA nói thêm.

Bộ Ngoại giao Anh chưa có bình luận gì về thông tin trên. Ông Thae và gia đình hiện đang ở Seoul và được chính phủ Hàn Quốc bảo vệ.

Về mặt kỹ thuật, Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn trong tình trạng chiến tranh vì cuộc chiến 1950-1953 kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn, chứ không phải một hiệp ước hòa bình.

An Bình