1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên dỡ loa tuyên truyền chống Hàn Quốc ở biên giới

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã bắt đầu tháo dỡ hệ thống loa phóng thanh phát các thông tin tuyên truyền ở khu vực biên giới giữa hai nước sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo.

Triều Tiên dỡ loa tuyên truyền chống Hàn Quốc ở biên giới

Loa phóng thanh của Triều Tiên được đặt tại biên giới với Hàn Quốc năm 2017 (Ảnh: AFP)
Loa phóng thanh của Triều Tiên được đặt tại biên giới với Hàn Quốc năm 2017 (Ảnh: AFP)

Reuters hôm nay (1/5) dẫn lời một quan chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết, các hoạt động diễn ra tại một số khu vực dọc biên giới Hàn - Triều cho thấy phía Triều Tiên đã dỡ bỏ các loa phóng thanh của nước này. Trong khi đó, phía Hàn Quốc cũng có hành động tháo dỡ tương tự vào lúc 14h chiều cùng ngày theo giờ địa phương.

Dù chỉ là một hành động nhỏ, song đây vẫn được xem là bước đi thực tế đầu tiên trong tiến trình hòa giải mối quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc sau tuyên bố chung được lãnh đạo hai nước ký kết hôm 27/4.

Trong nhiều thập niên qua, Triều Tiên và Hàn Quốc thường xuyên phát các bản tin tuyên truyền chống đối nhau từ hệ thống loa phóng thanh cỡ lớn đặt tại biên giới hai nước để phục vụ cho cuộc chiến tâm lý nhằm vào nước láng giềng. Trong khi Hàn Quốc phát các bản tin, các ca khúc nhạc pop và những lời chỉ trích về phía Triều Tiên, Bình Nhưỡng cũng đáp trả bằng những lời chỉ trích chính phủ Hàn Quốc và ca ngợi hệ thống xã hội chủ nghĩa Triều Tiên.

Hệ thống loa phát thanh của Hàn Quốc đặt tại biên giới với Triều Tiên trước khi được dỡ bỏ (Ảnh: AFP)
Hệ thống loa phát thanh của Hàn Quốc đặt tại biên giới với Triều Tiên trước khi được dỡ bỏ (Ảnh: AFP)

Trước khi cuộc gặp giữa Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un diễn ra, Hàn Quốc đã chủ động tắt loa phóng thanh của nước này dọc khu vực biên giới. Tại hội nghị thượng đỉnh, Triều Tiên và Hàn Quốc cũng nhất trí chấm dứt các hoạt động tuyên truyền chống đối nhau, bao gồm loa phát thanh và truyền đơn, để cải thiện mối quan hệ vốn căng thẳng từ nhiều năm nay.

Trong một động thái nhằm tăng cường sự gần gũi giữa hai quốc gia, Triều Tiên mới đây đã tuyên bố thay đổi múi giờ để khớp với múi giờ của Hàn Quốc. Hai nước cũng nhất trí sẽ chính thức chấm dứt cuộc chiến tranh liên Triều (1950-1953) trong năm nay.

Một số hình ảnh tháo dỡ loa tuyên truyền của quân đội Hàn Quốc ở gần khu phi quân sự liên Triều chia tách biên giới Triều Tiên và Hàn Quốc tại Paju hôm 1/5:

(Ảnh: Reuters)
(Ảnh: Reuters)
(Ảnh: Reuters)
(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)
(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)
(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)
(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)
(Ảnh: Reuters)

Thành Đạt

Tổng hợp