1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tổng thống Putin bất ngờ thay “cánh tay phải”

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay đã miễn nhiệm Chánh văn phòng Điện Kremlin Sergey Ivanov - người được coi là “cánh tay phải” của tổng thống.


Tổng thống Nga Vladimir Putin và cánh tay phải Sergey Ivanov. (Ảnh: Sputnik)

Tổng thống Nga Vladimir Putin và "cánh tay phải" Sergey Ivanov. (Ảnh: Sputnik)

Thông cáo của Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Putin đã kí sắc lệnh miễn nhiệm đối với ông Sergey Ivanov. Ông Ivanov, 63 tuổi, sẽ được điều chuyển làm Đại diện đặc biệt của Tổng thống phụ trách các vấn đề về giao thông vận tải, sinh thái và bảo vệ thiên nhiên.

Ông từng giữ nhiều chức vụ cấp cao trong chính phủ Nga. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông Ivanov làm việc trong Cơ quan tình báo đối ngoại của Nga từ năm 1981 đến năm 1998.

Thời điểm ông Putin được bổ nhiệm làm Giám đốc Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB), ông Ivanov làm cấp phó của ông trước khi được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng an ninh quốc gia.

Ông làm Bộ trưởng Quốc phòng Nga trong giai đoạn từ 2001 đến tháng 2/2007. Ông giữ chức Phó Thủ tướng dưới thời Tổng thống Dmitry Medvedev. Ông giữ chức Chánh văn phòng Điện Kremlin từ tháng 12/2011.

Phó Chánh Văn phòng Anton Vaino, 44 tuổi, được bổ nhiệm thay thế ông Ivanov. Ông Vaino từng làm việc tại đại sứ quán Nga ở Nhật Bản và làm Phó chánh văn phòng Điện Kremlin từ năm 2012.

Động thái điều chuyển nhân sự trên của Tổng thống Putin diễn ra chỉ hơn 1 tháng trước khi diễn ra bầu cử quốc hội và trong bối cảnh kinh tế Nga chật vật vượt qua khủng hoảng. Tháng trước, Tổng thống Putin cũng đã tiến hành một đợt cải tổ quy mô lớn, thay thế nhiều lãnh đạo khu vực.

Minh Phương

Tổng hợp