1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tổng thống Philippines không tham vấn nội các trước khi phát ngôn về quan hệ với Mỹ

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana ngày 19/10 cho biết Tổng thống Rodrigo Duterte chưa từng tham vấn ý kiến của nội các nước này trước khi đưa ra phát ngôn gây tranh cãi về việc chấm dứt các cuộc tập trận quân sự chung với đồng minh lâu năm là Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana (Ảnh: Philstar)
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana (Ảnh: Philstar)

Trong buổi điều trần trước một ủy ban lưỡng viện quốc hội hôm qua 19/10, thượng nghị sĩ Franklin Drilon đã đặt câu hỏi cho Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana về việc liệu có phải Philippines sẽ chấm dứt tập trận chung với Mỹ hay không.

“Tôi thực sự không biết vì tổng thống vẫn thường phát ngôn mà không tham vấn nội các”, trang tin Inquirer dẫn lời ông Lorenzana nói. Câu trả lời của Bộ trưởng Lorenzana đã nhận được sự đồng tình của thượng nghị sĩ Drilon vì “ít nhất cũng đã trung thực và thẳng thắn”.

Khi được hỏi về việc liệu Tổng thống Duterte có chấm dứt các hiệp ước quốc phòng với Mỹ, trong đó có Thỏa thuận Hợp tác quốc phòng tăng cường (EDCA) hay không, ông Lorenzana cho biết các thỏa thuận này vẫn còn nguyên giá trị và chưa có bất kỳ sự thay đổi nào.

“Tôi đã xin ý kiến của tổng thống về vấn đề này. Tôi đã nhờ ông ấy đưa ra hướng dẫn về Hiệp định Thăm viếng quân sự (VFA), vấn đề triển khai binh lính Mỹ tới Mindanao, các cuộc tập trận chung vào năm tới và cả thỏa thuận EDCA. Tổng thống yêu cầu tôi trình bày các vấn đề trên tại cuộc họp nội các vào tháng sau vì cho rằng tôi sẽ cần ý kiến đóng góp từ nội các trước khi đưa ra quyết định”, Bộ trưởng Lorenzana cho biết, đồng thời tiết lộ thêm rằng Tổng thống Duterte có thể sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về tất cả các vấn đề trên sau cuộc họp nội các vào tháng tới.

Cũng theo người đứng đầu Bộ Quốc phòng Philippines, ở thời điểm hiện tại, vẫn chưa có quyết định chính thức về việc dừng các cuộc tập trận chung với Mỹ vào năm tới, hiệp định VFA và các thỏa thuận khác. Ông Lorenzana cho rằng các cuộc tập trận quân sự chung sẽ mang lại lợi ích cho cả Mỹ và Philippines, chứ không chỉ riêng bên nào.

Trước đó, ông Duterte tuyên bố cuộc tập trận quân sự Balikatan năm nay sẽ là cuộc tập trận cuối cùng giữa Philippines và Mỹ, đồng thời kêu gọi binh lính Mỹ rút khỏi đảo Mindanao. Ông cũng dọa sẽ chấm dứt thỏa thuận EDCA, không nhận viện trợ từ Mỹ, theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập, không phụ thuộc vào Washington và có thể chuyển hướng sang Nga và Trung Quốc. Những phát ngôn này của tổng thống Philippines khiến Lầu Năm Góc không khỏi lo ngại về tương lai của mối quan hệ giữa Mỹ và đồng minh thân cận ở khu vực Đông Nam Á.

Thành Đạt

Tổng hợp