1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tiết lộ thực đơn ông Kim Jong-un chiêu đãi phái đoàn Hàn Quốc

(Dân trí) - Trong tiệc chiêu đãi phái đoàn Hàn Quốc, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thiết đãi những món ăn địa phương của Bình Nhưỡng cũng như khiến cho các quan chức Seoul ấn tượng vì tính cách vui vẻ và khá cởi mở.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-ju đã tổ chức bữa tiệc tối mời phái đoàn cấp cao Hàn Quốc. (Ảnh: KCNA)
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-ju đã tổ chức bữa tiệc tối mời phái đoàn cấp cao Hàn Quốc. (Ảnh: KCNA)

Trong bữa tiệc chào đón chuyến thăm của phái đoàn cấp cao Hàn Quốc, ông Kim Jong-un và phu nhân đã thiết đãi các món ăn địa phương của Triều Tiên như món mì lạnh, món lẩu, rượu soju Bình Nhưỡng, rượu nhân sâm, theo Reuters. Theo một quan chức giấu tên thuộc phái đoàn Hàn Quốc, phía Triều Tiên dường như đã ghi chép lại cẩn thận về những món ăn của Bình Nhưỡng mà các quan chức Seoul đã nhắc tới trong chuyến thăm của em gái ông Kim, bà Kim Yo-jong tới Hàn Quốc tháng trước.

Theo nguồn tin này, trong buổi hội đàm, ông Kim Jong-un dường như ý thức về hình ảnh của ông và ông phản ứng một cách khá thoải mái với những quan điểm này.

Trong buổi hội đàm, ông Kim cho biết Triều Tiên sẽ tạm ngừng chương trình vũ khí hạt nhân và nhờ phái đoàn Hàn Quốc chuyển lời mời đối thoại tới Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngày 8/3, ông Trump đã chấp nhận lời đề nghị tham gia hội nghị thượng đỉnh vào tháng 5 tới, đánh dấu lần đầu tiên một tổng thống Mỹ đương nhiệm hội đàm với một nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang trong năm 2017 sau hàng loạt các vụ thử tên lửa và vũ khí hạt nhân. Mối quan hệ liên Triều đã có dấu hiệu nồng ấm hơn sau bài phát biểu chào năm 2018 của ông Kim.

Chia sẻ với phái đoàn Hàn Quốc, ông Kim cho biết Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có thể “ngủ ngon” vì Bình Nhưỡng quyết định sẽ không tiếp tục các vụ thử tên lửa trong khi các cuộc hội đàm diễn ra. “Ông Moon đã có một khoảng thời gian vất vả khi phải triệu tập các cuộc họp an ninh quốc gia vào buổi sáng sớm khi chúng tôi bắn tên lửa. Nếu có dấu hiệu của sự thù địch xuất hiện, ông Moon và tôi có thể giải quyết dễ dàng thông qua các cuộc điện đàm”, ông Kim chia sẻ, đồng thời dường như hé lộ về đường dây liên lạc với ông Moon. Đây có thể là “đường dây nóng” đầu tiên được thiết lập giữa 2 nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc.

Trong buổi tiệc tối, các quan chức Hàn Quốc cũng chứng kiến mối quan hệ giữa ông Kim và phu nhân Ri Sol-ju. Nguồn tin nhận xét 2 vợ chồng ông Kim dường như khá bình đẳng và thân thiết nhau và ông Kim dường như không phải là người độc đoán.

Đức Hoàng

Theo Channel News Asia