1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái tử Abu Dhabi tặng ngựa quý cho ông Tập Cận Bình

(Dân trí) - Thái tử Abu Dhabi Mohamed bin Zayed Al Nahyan đã tặng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình một con ngựa quý khi nhà lãnh đạo Trung Quốc công du Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) hôm 20/7.


Thái tử Abu Dhabi tặng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngựa quý Ả rập. (Ảnh: Youtube)

Thái tử Abu Dhabi tặng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngựa quý Ả rập. (Ảnh: Youtube)

Mạng tin Khaleejtimes dẫn lời Thái tử Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Phó Tư lệnh Tối cao của các Lực lượng Vũ trang UAE, cho biết: "Để tôn vinh mối quan hệ lịch sử vững chắc đã mang hai đất nước xích lại gần nhau cũng như để thể hiện sự trân trọng của chúng tôi đối với mối quan hệ này, chúng tôi đã tặng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình một trong những chú ngựa Ả rập quý nhất".

Chú ngựa này là Gallardo J, ra đời năm 2013, và từng đoạt nhiều giải vô địch. Gallardo J cũng giành chiến thắng trong cuộc đua ngựa Sharjah ở UAE.


Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa kết thúc chuyến thăm 3 ngày tới UAE.  (Ảnh: EPA)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa kết thúc chuyến thăm 3 ngày tới UAE.  (Ảnh: EPA)

UAE là điểm dừng chân đầu tiên của ông Tập Cận Bình trong chuyến công du hàng loạt nước Trung Đông và châu Phi. Kết thúc chuyến thăm 3 ngày của ông Tập, phía Trung Quốc và UAE đã đạt được thỏa thuận ở nhiều lĩnh vực khác nhau từ thương mại đến quân sự và năng lượng.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của UAE với giá trị giao thương năm ngoái đạt 50 tỷ USD. Trong khi đó, UAE có vị trí địa lý quan trọng khi được coi là cửa ngõ cho khoảng 60% hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu vào Trung Đông.

Minh Phương

Theo Khaleejtimes