1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan: Rò rỉ hóa chất từ hệ thống chữa cháy, 8 người thiệt mạng

(Dân trí) - Giới chức Thái Lan ngày 14/3 thông báo 8 người đã thiệt mạng khi hệ thống chữa cháy tại một ngân hàng lớn ở nước này gặp sự cố, phun ra hóa chất gây ngạt thở.


Cấp cứu nạn nhân tại hiện trường (Ảnh: Guardian)

Cấp cứu nạn nhân tại hiện trường (Ảnh: Guardian)

Vụ việc xảy ra vào tối muộn hôm qua 13/3 tại trụ sở của Ngân hàng Thương mại Siam (SCB), một trong những ngân hàng lớn nhất tại Thái Lan.

Đại diện ngân hàng này cho biết khi đang bảo trì hệ thống chữa cháy của tòa nhà, các công nhân đã lỡ tay khởi động hệ thống, khiến các hóa chất bất ngờ phun ra, làm giảm đột ngột lượng oxy trong không khí, khiến họ tử vong do ngạt thở.

Trung tâm cấp cứu Erawan tại thủ đô Bangkok cho biết 5 người đã tử vong tại hiện trường, 3 người còn lại tử vong tại bệnh viện. Ngoài ra có 7 người khác bị thương đang điều trị trong bệnh viện.

“Các công nhân có thể đã hít phải chất pyrogen (hay còn gọi là chất gây sốt) khiến nồng độ oxy trong không khí giảm đột ngột dẫn tới tử vong”, thông báo của SCB cho biết.

Chất pyrogen được sử dụng trong hệ thống chữa cháy, giúp dập tắt ngọn lửa nhanh chóng trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn.

Chất pyrogen không “hấp thụ” hoàn toàn lượng oxy trong không khí. Tuy nhiên các chuyên gia khuyến cáo, trong trường hợp xảy ra cháy, chỉ nên xả chất này dưới 5 phút để đảm bảo an toàn.

Truyền thông địa phương đăng tải một bức ảnh cho thấy các nhân viên cứu hỏa đeo mặt nạ và đồ bảo hộ đang cố gắng đưa các nạn nhân ra bên ngoài tòa nhà. Phần còn lại của tòa nhà không bị ảnh hưởng và vẫn hoạt động bình thường.

Nhật Minh

Theo SCMP