1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phiến quân mang cờ IS cướp ngục ở Philippines

(Dân trí) - Một nhóm có vũ trang mang theo cờ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ngày 27/8 đã tiến hành một vụ cướp ngục liều lĩnh ở miền nam Philippines, giải thoát cho 28 tù nhân, giới chức nước này cho biết.


(Ảnh minh họa: AFP)

(Ảnh minh họa: AFP)

Hãng tin AFP dẫn nguồn tin cảnh sát Philippines cho biết, nhóm vũ trang Maute gồm khoảng 50 tay súng đã tấn công vào một nhà tù ở thành phố Marawi, miền nam Philippines vào hôm qua 27/8, giải thoát cho 28 tù nhân.

Trong số các tù nhân vượt ngục có 8 đồng bọn của chúng mới bị bắt giam khoảng 1 tuần trước đó, 20 người còn lại bị bắt giam với các tội danh khác, cảnh sát trưởng địa phương, ông Agustine Tello, cho biết.

Những tay súng cướp ngục hôm 27/8 này được nhìn thấy mang theo cờ IS khi thực hiện vụ tấn công. Giới chức địa phương đang điều tra tại sao lính canh ngục không phản kháng lại cuộc tấn công cũng như tại sau an ninh tại nhà tù này không được siết chặt sau khi những nghi phạm nguy hiểm trên bị bắt giam tại đây.


Các phiến quân cướp ngục ở Philippines được nhìn thấy mang theo cờ IS. (Ảnh minh họa: AFP)

Các phiến quân cướp ngục ở Philippines được nhìn thấy mang theo cờ IS. (Ảnh minh họa: AFP)

Các thành viên của Maute bị bắt giữ hôm 22/8 sau khi binh sĩ Philippines tại một chốt kiểm soát phát hiện nhiều bom tự chế và súng trên chiếc xe tải mà chúng điều khiển.

Maute là một trong những nhóm phiến quân Hồi giáo ở khu vực Mindanao, miền nam Philippines. Nhóm này từng thực hiện nhiều vụ đánh bom và bắt cóc con tin ở Philippines. Tại Philippines, một số nhóm vũ trang đã thề trung thành với IS mặc dù quân đội nước này nói rằng không có bằng chứng cho thấy các nhóm này cấu kết với các phần tử cực đoan nước ngoài.

Minh Phương

Theo AFP