1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phần tử cực đoan sát hại vợ chồng cảnh sát Pháp "theo lệnh IS"

(Dân trí) - Giới chức Pháp ngày 14/6 đã xác định được danh tính nghi phạm sát hại một sỹ quan cảnh sát cùng vợ của người này tại ngoại ô Paris. Tên này đã nhận lệnh thực hiện vụ tấn công từ IS, và còn đăng video về vụ việc trước khi bị tiêu diệt.

Nghi phạm Larossi Abballa đã ra tay sát hại hai người theo lời kêu gọi của thủ lĩnh IS. (Ảnh: FB)
Nghi phạm Larossi Abballa đã ra tay sát hại hai người theo lời kêu gọi của thủ lĩnh IS. (Ảnh: FB)

Theo thông báo từ cơ quan chức năng, nghi phạm đứng sau vụ tấn công là tên Larossi Abballa, 25 tuổi, đã tuyên bố trung thành với kẻ cầm đầu tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Sau vụ tấn công, hãng thông tấn Amaq của IS đã đăng tải một đoạn video trong đó tên Abballa thừa nhận đã gây ra vụ giết người, làm một sỹ quan cảnh sát và vợ của người này thiệt mạng.

Đoạn video dài 11 phút còn cho thấy tên Abballa cố thủ trong nhà của nạn nhân trước khi bị cảnh sát tiêu diệt, để giải cứu cậu con trai 3 tuổi của vợ chồng vị sỹ quan. Cũng trong đoạn video này, Abballa đã hối thúc người Hồi giáo tại Pháp tấn công cảnh sát, các nhân viên gác trại giam, phóng viên, chính trị gia và cả các thị trưởng thành phố. Tên này đã nêu tên nhiều phóng viên nổi tiếng của Pháp.

Tổng thống Pháp Francois Hollande đã gọi tội ác của Abballa là “hành động khủng bố”, và cho biết nước này vẫn đang đối diện với “một mối đe dọa nghiêm trọng”.

Hiện trường vụ tấn công là tại thành phố Magnanville, cách Paris chừng 55km về phía tây bắc. Trong quá trình đàm phán trước khi cảnh sát tiến hành đột kích, Abballa khẳng định tên này đã tuyên bố trung thành với thủ lĩnh IS trước đó 3 tuần.

Khi cảnh sát ập vào và tiêu diệt tên này, họ phát hiện thi thể một phụ nữ đã tử vong, với một vết cắt ở cổ. Danh tính các nạn nhân sau đó được báo giới Pháp xác định gồm ông Jean-Baptiste Salvaing, 42 tuổi và Jessica Schneider, 36 tuổi. Bà Schneider là nhân viên hành chính tại một sở cảnh sát gần đó.

Ông Jean-Baptiste Salvaing, 42 tuổi và vợ là Jessica Schneider đã bị sát hại ngay tại nhà. (Ảnh: AFP)
Ông Jean-Baptiste Salvaing, 42 tuổi và vợ là Jessica Schneider đã bị sát hại ngay tại nhà. (Ảnh: AFP)

Ông Salvaing là phó cảnh sát trưởng của thành phố Magnanville và đang trên đường trở về nhà sau một ngày làm việc thì bị tên Abballa phục kích, đâm liên tiếp 9 lần. Sau đó tên này xông vào nhà khống chế bà Schneider cùng con trai làm con tin. Cảnh sát đã buộc phải thực hiện vụ đột kích vào khoảng nửa đêm, sau khi nghi phạm dọa cho nổ tung ngôi nhà.

Năm 2013, Abballa từng bị bắt giam vì chiêu mô chiến binh cho phong trào jihad tại Pakistan. Gần đây y đã bị cảnh sát đưa vào diện theo dõi, bao gồm việc lắp đặt thiết bị nghe lén. 3 người có liên quan đến tên này đã bị bắt và tạm giam.

Dù không có bằng chứng nào cho thấy Abballa từng tới Syria tham chiến, tên này tuyên bố trong cuộc đàm phán với cảnh sát rằng y đã tuyên thệ trung thành với thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi.

“Hắn ta cho biết thêm rằng hắn đang hưởng ứng lời kêu gọi từ thủ lĩnh tối cao rằng: “Hãy giết những kẻ bội đạo tại nhà, cùng với gia đình chúng’”, công tố viên Paris François Molins cho biết.

Thanh Tùng

Theo BBC, WSJ