1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản quay cuồng trong nắng nóng kỷ lục, ít nhất 40 người chết

(Dân trí) - Nhật Bản đang chứng kiến đợt nắng nóng kỷ lục khi nhiệt độ ngoài trời có nơi lên tới 41,1 độ C và số người thiệt mạng ước tính khoảng 40 người.

Theo con số thống kê của Kyodo News, thời tiết nắng nóng kéo dài trong những tuần gần đây đã khiến ít nhất 40 người thiệt mạng tại Nhật Bản và hàng chục nghìn người phải nhập viện. Chỉ tính riêng trong ngày 21/7, ít nhất 11 người đã chết do say nắng. (Ảnh: Reuters)
Theo con số thống kê của Kyodo News, thời tiết nắng nóng kéo dài trong những tuần gần đây đã khiến ít nhất 40 người thiệt mạng tại Nhật Bản và hàng chục nghìn người phải nhập viện. Chỉ tính riêng trong ngày 21/7, ít nhất 11 người đã chết do say nắng. (Ảnh: Reuters)

Nhiệt độ cao nhất đo được tại Kumagaya, tỉnh Saitama vào lúc 14h16 chiều nay là 41,1 độ C, cao hơn hẳn so với mức kỷ lục gần nhất là 41 độ C hồi tháng 8/2013 tại Shimanto, tỉnh Kochi. (Ảnh: Reuters)
Nhiệt độ cao nhất đo được tại Kumagaya, tỉnh Saitama vào lúc 14h16 chiều nay là 41,1 độ C, cao hơn hẳn so với mức kỷ lục gần nhất là 41 độ C hồi tháng 8/2013 tại Shimanto, tỉnh Kochi. (Ảnh: Reuters)

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, hơn 20 thành phố và thị trấn đang phải hứng chịu mức nhiệt độ cao hơn 40 độ C. (Ảnh: Reuters)
Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, hơn 20 thành phố và thị trấn đang phải hứng chịu mức nhiệt độ cao hơn 40 độ C. (Ảnh: Reuters)

Sở Cứu hỏa Tokyo hôm qua đã triển khai 3.125 lượt xe cứu thương để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do nắng nóng. (Ảnh: Reuters)
Sở Cứu hỏa Tokyo hôm qua đã triển khai 3.125 lượt xe cứu thương để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do nắng nóng. (Ảnh: Reuters)

Chỉ tính riêng trong sáng nay, hơn 300 người đã được đưa tới bệnh viện do các triệu chứng say nắng. (Ảnh: Reuters)
Chỉ tính riêng trong sáng nay, hơn 300 người đã được đưa tới bệnh viện do các triệu chứng say nắng. (Ảnh: Reuters)

Cơ quan ứng phó thảm họa Nhật Bản đã khuyến cáo người dân sử dụng điều hòa, uống đủ nước và nghỉ ngơi trong lúc làm việc. (Ảnh: AFP)
Cơ quan ứng phó thảm họa Nhật Bản đã khuyến cáo người dân sử dụng điều hòa, uống đủ nước và nghỉ ngơi trong lúc làm việc. (Ảnh: AFP)

Bộ Môi trường Nhật Bản khuyên người dân nên mặc quần áo nhẹ, mát và ở trong bóng râm khi đi ra đường. (Ảnh: Kyodo)
Bộ Môi trường Nhật Bản khuyên người dân nên mặc quần áo nhẹ, mát và ở trong bóng râm khi đi ra đường. (Ảnh: Kyodo)

Chính quyền Nhật Bản đã sử dụng nhiều cách để hạn chế tác động của nắng nóng tới cuộc sống của người dân, từ sơn đường để ngăn ánh sáng mặt trời cho tới lắp đặt các trạm phun sương công cộng. (Ảnh: AP)
Chính quyền Nhật Bản đã sử dụng nhiều cách để hạn chế tác động của nắng nóng tới cuộc sống của người dân, từ sơn đường để ngăn ánh sáng mặt trời cho tới lắp đặt các trạm phun sương công cộng. (Ảnh: AP)

Một phụ nữ dùng miếng làm mát dán lên trán để hạ nhiệt cơ thể tại Okayama (Ảnh: Reuters)
Một phụ nữ dùng miếng làm mát dán lên trán để hạ nhiệt cơ thể tại Okayama (Ảnh: Reuters)

Đợt nắng nóng kỷ lục diễn ra không lâu sau trận lũ lụt tàn phá khu vực miền tây và miền trung Nhật Bản khiến hơn 220 người thiệt mạng. Trong ảnh: Nước được vẩy trên đường để hạn chế hơi nóng bốc lên (Ảnh: Reuters)
Đợt nắng nóng kỷ lục diễn ra không lâu sau trận lũ lụt tàn phá khu vực miền tây và miền trung Nhật Bản khiến hơn 220 người thiệt mạng. Trong ảnh: Nước được vẩy trên đường để hạn chế hơi nóng bốc lên (Ảnh: Reuters)

Mùa hè tại Nhật Bản thường rất nóng. Ước tính mỗi năm có hàng trăm người chết do nắng nóng, đặc biệt là những người lớn tuổi. Tuy nhiên, nhiệt độ cao kỷ lục như năm nay khiến nhiều người lo ngại về kế hoạch tổ chức Olympic mùa hè 2020 tại Tokyo. (Ảnh: Reuters)
Mùa hè tại Nhật Bản thường rất nóng. Ước tính mỗi năm có hàng trăm người chết do nắng nóng, đặc biệt là những người lớn tuổi. Tuy nhiên, nhiệt độ cao kỷ lục như năm nay khiến nhiều người lo ngại về kế hoạch tổ chức Olympic mùa hè 2020 tại Tokyo. (Ảnh: Reuters)

Thành Đạt

Tổng hợp