1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhân viên Nhà Trắng bất cẩn để lộ mật khẩu email

(Dân trí) - Một nhân viên Nhà Trắng đã sơ ý để lộ mật khẩu thư điện tử mã hóa khi đánh rơi tờ giấy ghi địa chỉ email và mật khẩu mã hóa tại một bến xe buýt.


Mảnh giấy ghi địa chỉ email và mật khẩu (Ảnh: RT)

Mảnh giấy ghi địa chỉ email và mật khẩu (Ảnh: RT)

RT đưa tin nhân viên Nhà Trắng Ryan McAvoy đã làm rơi một mảnh giấy ghi địa chỉ ProtonMail và mật khẩu mã hóa ở một bến xe buýt gần nơi làm việc. Có người đã nhặt được mảnh giấy này và giao nộp nó. Trên mảnh giấy có in chữ “Nhà Trắng”.

Trang tin The Intercept cho biết mảnh giấy được xác định là văn phòng phẩm của Nhà Trắng. Nhân viên Ryan McAvoy được yêu cầu giải trình vụ việc, song đến nay vẫn chưa có phản hồi nào.

ProtonMail là một dịch vụ thư điện tử được mã hóa với tính bảo mật rất cao, được phát triển bởi Cơ quan nghiên cứu hạt nhân Châu Âu (CERN) có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ. Nếu muốn xâm nhập vào dịch vụ này, các cơ quan quản lý buộc phải tấn công vào máy chủ đặt tại Thụy Sĩ, song điều này dường như là không thể. Với ProtonMail, không ai có thể truy cập được thông tin cá nhân nếu không cung cấp mật khẩu chính xác.

Vụ việc trên xảy ra trong bối cảnh phe Dân chủ tại Mỹ đang xúc tiến việc thu thập các bằng chứng về nghi ngờ sự thông đồng giữa chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của ông Donald Trump và phía Nga.

Mới đây, các nghị sĩ Dân chủ đã đề xuất được phép lấy thông tin về việc sử dụng và tải các phần mềm nhắn tin mã hóa của các nhân viên của ông Trump. Các phần mềm này bao gồm SMS, iMessage, Whatsapp, Facebook Messenger, Instagram, Snapchat...

Trang The Intercept cho rằng sau vụ nhân viên Nhà Trắng Ryan McAvoy để lộ mật khẩu email, các nhà điều tra sẽ cho thêm ProtonMail vào danh sách phần mềm nói trên.

Nhật Minh

Theo RT