1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc bác tin cháu nội cố lãnh đạo Mao Trạch Đông tử nạn tại Triều Tiên

(Dân trí) - Trung Quốc ngày 2/5 đã bác bỏ tin đồn cho rằng cháu trai duy nhất của cố lãnh đạo Mao Trạch Đông thiệt mạng trong vụ tai nạn tại Triều Tiên hồi tháng trước.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 32 người Trung Quốc thiệt mạng tại Triều Tiên

Ông Mao Tân Vũ là Thiếu tướng trẻ nhất của quân đội Trung Quốc (Ảnh: Korea Times)
Ông Mao Tân Vũ là Thiếu tướng trẻ nhất của quân đội Trung Quốc (Ảnh: Korea Times)

Trả lời câu hỏi của báo Chosun (Hàn Quốc), Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay cho biết tin đồn cho rằng Mao Tân Vũ đã thiệt mạng trong vụ tai nạn tại Triều Tiên là “không có căn cứ”. Tuy nhiên, cơ quan này không nói rõ ông Mao Tân Vũ đang ở đâu.

Trong khi đó, thông tin trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc khẳng định cháu trai cố lãnh đạo Mao Trạch Đông vẫn “đang sống khỏe mạnh ở Bắc Kinh”.

Kai Lei, phóng viên kỳ cựu của báo Wen Wei Po có trụ sở tại Hong Kong, viết trên Weibo: “Tôi có thể tự tin nói rằng tin đồn này là bịa đặt”.

Kai cho biết ông là bạn thân của Mao Tân Vũ và khẳng định bạn của ông chưa bao giờ tham gia bất kỳ tour du lịch nào tới Triều Tiên. Kai khẳng định ông Mao Tân Vũ vẫn sống ở Bắc Kinh cho tới hôm qua 2/5.

Theo Duowei News, trang tin tiếng Trung Quốc có trụ sở tại Mỹ, chính phủ Trung Quốc không công bố danh sách các nạn nhân trong vụ tai nạn tại Triều Tiên vì họ không phải là các quan chức cấp cao hoặc các nhân vật quan trọng tại Trung Quốc. Douwei cho rằng với vị trí là Thiếu tướng, ông Mao Tân Vũ không thể tới Triều Tiên theo diện du lịch trọn gói và Bắc Kinh cũng không có lý do gì để giấu giếm thông tin về cái chết của ông.

Trước đó, theo Korea Times, đài phát thanh Pháp dẫn một nguồn tin Trung Quốc ngày 30/4 cho biết, Mao Tân Vũ, cháu trai duy nhất của cố lãnh đạo Mao Trạch Đông, có thể đã thiệt mạng khi chiếc xe chở khách du lịch Trung Quốc lao khỏi một cây cầu ở tỉnh Bắc Hwanghae, Triều Tiên hôm 23/4. Vụ tai nạn khiến 32 hành khách Trung Quốc và 4 người Triều Tiên thiệt mạng.

Mao Tân Vũ là con trai của Mao Ngạn Thanh, con trai thứ hai của cố lãnh đạo Mao Trạch Đông, và hiện là Thiếu tướng trong lực lượng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Theo Korea Times, phần lớn các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn này là con cháu của các binh sĩ Trung Quốc từng tham gia chiến đấu trong cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Báo Hàn Quốc cho biết các hành khách gặp nạn khi đang trên đường trở về từ nghĩa trang ở huyện Hoechang tại tỉnh Nam Pyongan - nơi chôn cất các binh sĩ Trung Quốc tử nạn trong chiến tranh Triều Tiên, trong đó có Mao Ngạn Anh - con trai cả của ông Mao Trạch Đông. Thông tin này làm dấy lên đồn đoán rằng Mao Tân Vũ có thể đã đi viếng mộ của bác trước khi qua đời trong vụ tai nạn.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đích thân tới bệnh viện thăm hỏi 2 hành khách Trung Quốc bị thương. Ông cũng tới Đại sứ quán Trung Quốc tại Bình Nhưỡng để gửi lời chia buồn và tới Nhà ga Bình Nhưỡng để đưa tiễn toa tàu chở thi thể các nạn nhân và các công dân Trung Quốc bị thương về nước. Đây được cho là động thái đáng chú ý của ông Kim Jong-un sau một vụ tai nạn tại Triều Tiên.

Thành Đạt

Theo Korea Times