1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga “phản pháo” tuyên bố của ông Trump về việc ủng hộ bà Clinton

(Dân trí) - Điện Kremlin hôm nay 13/7 đã lên tiếng phản hồi phát ngôn do nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra trước đó rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin chắc chắn muốn cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton làm chủ nhân Nhà Trắng hơn ông Donald Trump.

Tổng thống Putin trò chuyện cùng cựu Ngoại trưởng Clinton tại hội nghị thượng đỉnh APEC ở Nga năm 2012 (Ảnh: Sputnik)
Tổng thống Putin trò chuyện cùng cựu Ngoại trưởng Clinton tại hội nghị thượng đỉnh APEC ở Nga năm 2012 (Ảnh: Sputnik)

Theo Sputnik, trong cuộc phỏng vấn gần đây với CBN, Tổng thống Donald Trump cho biết ông tin người đồng cấp Nga Vladimir Putin muốn cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trở thành chủ nhân Nhà Trắng hơn ông.

"Tại sao ư? Vì nếu Hillary đắc cử, quân đội của chúng ta sẽ yếu đi, giá năng lượng của chúng ta sẽ đắt đỏ hơn. Đó là những điều mà ông Putin không muốn tôi làm tổng thống", ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn.

Phản hồi thông tin này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định việc ai trở thành tổng thống Mỹ hoàn toàn không liên quan tới Nga mà do chính người dân Mỹ quyết định.

“Tôi muốn nhắc lại những lời mà Tổng thống Putin từng nói, rằng Nga đã, đang và sẽ không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kỳ nước nào. Lãnh đạo của một nước không thể được chọn lựa nhờ vào tầm ảnh hưởng của ai đó, mà do chính người dân sống trên đất nước đó quyết định”, ông Peskov nhấn mạnh.

Ngoài ra, người phát ngôn Điện Kremlin cũng đề cập tới mong muốn của Tổng thống Putin trong việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa Nga và Mỹ dưới thời Tổng thống Trump.

“Tôi chỉ muốn nhắc lại những lời mà Tổng thống Putin đã nói rất nhiều lần, rằng chúng tôi rất mong muốn được thấy những chính trị gia có thể dẫn dắt đất nước của họ theo đường lối tích cực, hướng đến tương lai của các mối quan hệ song phương. Bởi lẽ, phía Nga rất quan tâm tới việc xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp và mang lại lợi ích cho cả hai bên. Và tất nhiên, chúng tôi hoan nghênh bất kỳ chính trị gia nào có cùng quan điểm với chúng tôi”, ông Peskov cho biết.

Tổng thống Trump và Tổng thống Putin đã có cuộc gặp đầu tiên tại Hamburg Đức vào cuối tuần trước khi cả hai nhà lãnh đạo cùng tham dự hội nghị thượng đỉnh G20. Chia sẻ với báo giới, Tổng thống Trump cho biết ông đã có cuộc hội đàm tuyệt vời với người đồng cấp Nga và cả hai đều “rất hòa hợp”.

Thành Đạt

Theo Sputnik