1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nói đang bắt tay với Mỹ lập đơn vị an ninh mạng

(Dân trí) - Đặc phái viên Nga Andrey Krutskikh hôm nay 20/7 cho biết Moscow và Washington đang tiến hành các cuộc hội đàm để thiết lập một đơn vị an ninh mạng chung giữa hai nước mặc dù trước đó Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đã bác bỏ tính khả thi của dự án này.

Tổng thống Trump (phải) và Tổng thống Putin trong cuộc hội đàm chính thức đầu tiên bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Đức (Ảnh: AFP)
Tổng thống Trump (phải) và Tổng thống Putin trong cuộc hội đàm chính thức đầu tiên bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Đức (Ảnh: AFP)

“Những đề xuất khác nhau đang được trao đổi và nghiên cứu, đồng thời không có bất kỳ bên nào phủ nhận sự cần thiết của các cuộc đàm phán và tiếp xúc”, hãng thông tấn RIA dẫn lời đặc phái viên phụ trách vấn đề an ninh mạng của Nga, ông Andrey Krutskikh, cho biết.

Ngoài việc xác nhận Nga - Mỹ đang bắt tay trong việc thành lập nhóm hợp tác song phương về lĩnh vực an ninh mạng, ông Krutskikh cũng thừa nhận rằng việc hợp tác này có thể gây khó khăn cho Tổng thống Donald Trump trong bối cảnh Moscow đang là chủ điểm của các cuộc điều tra liên quan tới cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ.

“Không cần thiết phải phô trương quá mức về quá trình hợp tác giữa hai nước. Việc đó chắc chắn vẫn đang diễn ra. Tuy nhiên, nếu xét đến tình hình thực tế tại Mỹ thì quá trình này chắc hẳn sẽ gặp khó khăn. Nhưng đó là vấn đề của chính quyền Mỹ, chứ không phải của chúng tôi”, ông Krutskikh cho biết thêm.

Trước đó, Tổng thống Trump ngày 9/7 thông báo trên Twitter rằng ông đã bàn chuyện thành lập một đơn vị an ninh mạng chung với Nga để ngăn tin tặc tấn công các cuộc bầu cử, trong cuộc hội đàm đầu tiên với Tổng thống Vladimir Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hamburg, Đức.

Tuy nhiên, ngay sau khi thông tin trên được tiết lộ, ông Trump đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ các nghị sĩ. Các nghị sĩ đặt nghi vấn về tính khả thi của việc Mỹ phối hợp với Nga để đảm bảo an ninh mạng chung trong khi chính Moscow lại đang vướng vào vụ lùm xùm liên quan đến nghi vấn can thiệp bầu cử Mỹ.

Tổng thống Trump sau đó tiếp tục đăng đàn trên Twitter để đính chính thông tin này nhằm xoa dịu dư luận. Ông viết: “Việc Tổng thống Putin và tôi thảo luận thành lập một đơn vị an ninh mạng chung không có nghĩa là tôi cho rằng chuyện đó có thể xảy ra. Nó sẽ không xảy ra đâu”.

Thành Đạt

Theo Independent