1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga nói các nước đều muốn sở hữu máy bay chiến đấu tàng hình T-50

(Dân trí) - Nga dự kiến hoàn tất giai đoạn thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm T-50 vào cuối năm nay. Đây là máy bay mà Moscow ca ngợi là vũ khí mà mọi quốc gia đều muốn sở hữu.

Máy bay T-50 của Nga. (Ảnh: Sputnik)
Máy bay T-50 của Nga. (Ảnh: Sputnik)

Theo Sputnik, phát biểu ngày 18/7 bên lề Triển lãm Hàng không quốc tế MAKS-2017, Tư lệnh lực lượng Không quân Vũ trụ Nga, Thượng tướng Viktor Bondarev cho biết giai đoạn thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu T-50 dự kiến hoàn thành vào tháng 12 năm nay.

Sau màn trình diễn của T-50 tại MAKS-2017, ông Bondarev ca ngợi: “Những gì mà T-50 trình diễn ngày hôm nay không thể mô tả được bằng lời nói, không thể diễn tả bằng giấy bút. Bạn sẽ không thể nhìn thấy ở nơi nào khác. Đây có lẽ sẽ là chiếc máy bay mà mọi quốc gia đều muốn sở hữu”.

Máy bay chiến đấu T-50 do Tập đoàn sản xuất máy bay hàng đầu Nga Sukhoi thiết kế trong khuôn khổ chương trình sản xuất máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 PAK FA của Cơ quan hàng không vũ trụ Nga.

T-50 là máy bay chiến đấu tàng hình đa nhiệm, 2 động cơ, 1 chỗ ngồi. T-50 được trang bị hệ thống điện tử tiên tiến và radar mảng pha hoạt động trên không. Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của T-50 được tiến hành vào năm 2010.

Hiện thời T-50 đạt tốc độ tối đa 2.600km/h, phạm vi bay tối đa đạt 5.500km. T-50 nổi bật với thời gian cất cánh, hạ cánh ngắn, hệ thống điều khiển bay thông minh và khả năng tấn công đa dạng mục tiêu trên không và dưới đất. Ngoài ra, T-50 có khả năng tích hợp 5 loại tên lửa và bom khác nhau, trong đó có các tên lửa từ tầm ngắn đến tầm xa.

Trước đó, hồi tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết các lực lượng vũ trang Nga sẽ nhận bàn giao T-50 vào năm 2019.

Đức Hoàng