1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga: Không đạn pháo nào xuyên thủng được siêu tăng Armata

(Dân trí) - Các chuyên gia Nga cho rằng lớp giáp của siêu tăng T-14 Armata mới nhất của Nga là không thể xuyên thủng bởi không loại súng phóng lựu hay tên lửa chống tăng nào có thể phá hủy lớp giáp này, hãng thông tấn Tass đưa tin.

Siêu tăng 

Siêu tăng T-14 Armata của Nga. (Ảnh: Sputnik)

Hãng tin Tass dẫn thông tin từ Viện nghiên cứu vật liệu thép của Nga cho biết, lớp giáp của siêu tăng T-14 Armata có thể chống lại tất cả các loại đạn chống tăng có cỡ nòng 120 mm hay các tên lửa chống tăng có điều khiển và súng phóng lựu cầm tay có cỡ nòng từ 100-150 mm.

Ngoài ra, xe tăng Armata còn được trang bị chế độ phòng vệ chủ động thông minh. Tất cả nguy cơ đe dọa được theo dõi nhờ hệ thống radar của xe tăng với mảng pha chủ động.

“Siêu tăng” T-14 Armata đã được Bộ Quốc phòng Nga giới thiệu trước thế giới trong lễ duyệt binh lịch sử kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít Đức tại thủ đô Mátxcơva vào ngày 9/5 vừa qua. 
Sơ đồ thiết kế xe tăng 
Sơ đồ thiết kế xe tăng T-14 Armata. (Đồ họa: RG/RO)

Xe tăng T-14 Armata sở hữu khẩu pháo chính 125mm cùng súng máy tự động 7,62 mm và hệ thống phòng không cơ bản. Nga từng tiết lộ rằng Armata cũng có thể được trang bị thêm một khẩu trọng pháo 152 mm.

Được Nga nghiên cứu phát triển trong một chương trình kéo dài suốt 10 năm, những cải tiến kỹ thuật khung gầm giúp xe tăng Armata vượt trội so với tất cả các phiên bản của phương Tây, AP nhận định.

Phó thủ tướng Nga Rogozin cuối tháng trước cho rằng các quốc gia khác sẽ phải tốn nhiều tâm sức mới có thể đuổi kịp xe tăng thế hệ mới T-14 Armata của Nga. Ông nhận định nền công nghiệp chế tạo xe tăng của Nga đang đi trước các nước khác từ 15-20 năm.

Sputnik mới đây dẫn lời Phó tổng giám đốc của Công ty Uralvagonzavod, ông Vyacheslav Khalitov, phát biểu rằng xe tăng Armata có thể được gắn hệ thống điều khiển từ xa để trở thành robot. 
Thoa Phạm 
Theo Tass