1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga hạ thủy tàu phá băng hạt nhân lớn thế giới

(Dân trí) - Nga ngày 16/6 đã hạ thủy tàu phá băng hạt nhân Arktika tại thành phố St. Petersburg. Đây sẽ là tàu phá băng hạt nhân lớn nhất và mạnh nhất thế giới khi hoàn thành vào cuối năm 2017.


Tàu phá băng Arktika (Ảnh: Sputnik)

Tàu phá băng Arktika (Ảnh: Sputnik)

Tàu phá băng tên gọi Arktika đã được hạ thủy tại nhà máy đóng tàu Baltic ở thành phố St. Petersburg. Arktika là con tàu đầu tiên thuộc sê-ri tàu phá băng hạt nhân lớp Project 22220 dự kiến sẽ thay thế các tàu thế hệ trước đó.

Tàu Arktika được Tập đoàn năng lượng nguyên tử quốc gia Nga (Rosatom) đặt hàng vào năm 2012 với giá 1,1 tỉ USD

“Việc hạ thủy cho thấy chúng ta đã sẵn sàng cho cho việc sản xuất hàng loạt các tàu phá băng hạt nhân mới”, ông Sergey Kirienko, Tổng Giám đốc Tập đoàn năng lượng nguyên tử quốc gia Nga (Rosatom) phát biểu tại buổi lễ.


(Ảnh: Sputnik)

(Ảnh: Sputnik)

Ông Kirienko nói thêm rằng, Arktika đã trở thành tàu phá băng hạt nhân đầu tiên được chế tạo tại Nga trong thời điện đại và dự án đang được cung cấp tài chính theo đúng kế hoạch.

Arktika sẽ trở thành tàu phá băng hạt nhân mạnh và lớn nhất thế giới khi hoàn thành vào tháng 12/2017. Tàu dài 173,3 m và rộng 34 m, lượng choán nước là 33.540 tấn.

Được trang bị 2 lò phản ứng RITM-200, Arktika có thể mở đường ở Bắc Cực với khả năng phá băng dày tới 3 m.

Hiện thời, nhà máy đóng tàu Baltic đang thực hiện hợp đồng trị giá 1,2 tỷ USD với Rosatom để chế tạo thêm 2 tàu phá băng khác thuộc hợp Project 22220 vào năm 2020. Các tàu này sẽ được hạ thủy vào năm 2019 và 2020.

An Bình