1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga chuẩn bị rút quân khỏi Syria sau 2 năm tham chiến

(Dân trí) - Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga hôm nay 30/11 cho biết Moscow đã bắt đầu công tác chuẩn bị để giảm bớt sự hiện diện của quân đội nước này tại Syria sau hơn 2 năm tham chiến.

Tàu khu trục Đô đốc Grigorovich của Nga phóng tên lửa Kalibr nhằm vào các mục tiêu khủng bố ở Syria (Ảnh: Sputnik)
Tàu khu trục Đô đốc Grigorovich của Nga phóng tên lửa Kalibr nhằm vào các mục tiêu khủng bố ở Syria (Ảnh: Sputnik)

“Công tác chuẩn bị đang được triển khai”, hãng thông tấn RIA dẫn lời Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Nikolai Patrushev hôm nay cho biết, đề cập tới kế hoạch giảm bớt sự hiện diện của quân đội Nga tại Syria.

Mặc dù đề cập tới việc rút quân tại Syria, song ông Nikolai không đưa ra thời gian biểu cụ thể cho hoạt động này. Thay vào đó, quan chức an ninh Nga chỉ nói rằng việc rút quân sẽ bắt đầu khi mọi việc “sẵn sàng”.

Trước đó, một số nguồn tin cho biết lực lượng quân đội Nga tại Syria sẽ được cắt giảm đáng kể và việc rút quân sẽ bắt đầu diễn ra trước khi kết thúc năm 2017. Trong các tuyên bố trước đây, Moscow từng nói rằng cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đạt được nhiều thắng lợi trên chiến trường Syria cũng đồng nghĩa với việc Không quân Nga sẽ giảm bớt sự hỗ trợ cho lực lượng vũ trang quốc gia Syria, tiến tới rút hoàn toàn lực lượng quân sự Nga tại quốc gia Trung Đông này.

Nga bắt đầu triển khai binh sĩ tới Syria từ năm 2015 theo lời đề nghị của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad nhằm tiêu diệt làn sóng khủng bố đang lan rộng tại Syria. Sự giúp đỡ của Nga đã giúp quân đội Syria “lật ngược thế cờ” và giải phóng nhiều khu vực rộng lớn từng thuộc quyền kiểm soát của các phần tử khủng bố.

Bước ngoặt trong chiến dịch chống khủng bố của Nga tại Syria là việc dỡ bỏ vòng vây kiềm tỏa của IS ở khu vực Deir ez-Zor tại miền đông Syria. Đây được cho là sự kiện đánh dấu thắng lợi của Nga trong cuộc chiến chống IS tại Syria.

Nga cho biết việc đánh bại IS sẽ cho phép người dân Syria được tiếp cận các khoản viện trợ nhân đạo và tái thiết cuộc sống sau 6 năm chìm trong chiến tranh. Ngoài ra, chính phủ Syria và các lực lượng đối lập ôn hòa cũng có cơ hội ngồi vào bàn đàm phán để thảo luận về tương lai của đất nước. Nga cùng Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và một số quốc gia khác đã thiết lập 4 khu vực “ngừng giao chiến” tại Syria để bảo đảm một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài.

Thành Đạt

Theo RT