1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay tàng hình tối tân của Trung Quốc lộ nguyên hình khi bay gần Ấn Độ

(Dân trí) - Máy bay chiến đấu tàng hình tối tân của Trung Quốc J-20 đã bị lộ nguyên hình khi đang diễn tập ở khu vực Tây Tạng và bị máy bay chiến đấu Su-30 của Ấn Độ theo dõi.


Một máy bay J-20 của Trung Quốc (Ảnh: Reuters)

Một máy bay J-20 của Trung Quốc (Ảnh: Reuters)

Cổng thông tin điện tử Defense Research Wing của Ấn Độ ngày 19/5 cho biết, radar của máy bay chiến đấu Su-30MKI của Không quân Ấn Độ đã phát hiện ra máy bay tàng hình Chengdu J-20 của Trung Quốc khi máy bay này diễn tập ở khu vực Tây Tạng, gần biên giới Ấn Độ.

Tờ báo cho biết, sự việc xảy ra từ tháng 1 năm nay. Các phi công của Ấn Độ sau đó đã theo dõi cuộc tập trận từ không phận của mình.

Tư lệnh Không quân Ấn Độ Arup Shaha cho biết: “Radar của Sukhoi có thể nhìn thấy chúng. Các máy bay chiến đấu đời mới này của Trung Quốc không hề tàng hình. Chúng tôi không cần đến bất cứ công nghệ đặc biệt nào để phát hiện được J-20, mà chỉ cần đến các radar thông thường”.

Máy bay chiến đấu thế hệ năm Chengdu J-20 được Trung Quốc phát triển từ năm 2002 và sử dụng công nghệ tàng hình. Máy bay được đưa vào biên chế từ tháng 3/2017 với 9 nguyên mẫu và 2 mẫu không số hiệu được chế tạo. Mới đây, các máy bay J-20 đã hoàn thành các bài diễn tập huấn luyện bay đầu tiên.

Minh Phương

Theo Sputnik