1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lạm phát ở Venezuela có thể đạt mức 1 triệu % vào cuối 2018

(Dân trí) - Một quan chức của quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự đoán lạm phát ở Venezuela có thể đạt ngưỡng 1 triệu % vào cuối năm nay, đẩy quốc gia Nam Mỹ lâm vào trong một những cuộc khủng hoảng siêu lạm phát tồi tệ nhất trong lịch sử thế giới hiện đại.

Đồng nội tệ Bolivar của Venezuela (Ảnh minh họa: AFP)
Đồng nội tệ Bolivar của Venezuela (Ảnh minh họa: AFP)

Reuters trích bài phân tích của ông Alejandro Werner, giám đốc khu vực tây bán cầu IMF, cho hay lạm phát ở Venezuela có thể lên mức 1 triệu % vào cuối năm 2018. Ông Werner so sánh tình trạng siêu lạm phát này với cuộc khủng hoảng ở Đức năm 1923 và Zimbabwe những năm 2000.

Bộ Thông tin truyền thông Venezuela chưa đưa ra bình luận khi Reuters liên lạc.

Kinh tế Venezuela bắt đầu bước vào giai đoạn suy thoái nghiêm trọng từ khi giá dầu thế giới tụt giảm vào năm 2014. Reuters trích số liệu của một tổ chức đối lập ở Venezuela cho biết, chỉ số giá tiêu dùng đã tăng 46.305% trong năm nay. Tổ chức này bắt đầu công bố dữ liệu kinh tế quốc gia từ khi ngân hàng trung ương Venezuela dừng cung cấp những thông tin này từ năm 2017.

“Sự xuống dốc của các hoạt động kinh tế, siêu lạm phát, tình trạng suy thoái ngày càng gia tăng sẽ có tác động không nhỏ tới các nước láng giềng của Caracas”, ông Werner dự đoán.

Thực tế là, trong hơn 4 năm lâm vào suy thoái, nhiều người Venezuela đã buộc phải di tản hàng loạt sang các quốc gia có chung đường biên giới như Colombia và Brazil nhằm tìm kiếm sinh kế. Khủng hoảng cũng dẫn tới sự thiếu hụt điện, nước sinh hoạt, các phương tiện giao thông công cộng cho hàng triệu người dân, và cũng làm gia tăng tình trạng tội phạm, theo IMF.

Theo ông Werner, nếu dự đoán lạm phát của IMF là đúng, cuộc khủng hoảng Venezuela sẽ trở thành cuộc suy thoái lớn nhất thế giới trong 60 năm trở lại đây. Ngoài ra, IMF cũng ước tính nền kinh tế Venezuela sẽ suy giảm 18% trong năm 2018, đánh dấu năm thứ 3 liên tiếp nền kinh tế của quốc gia từng giàu có nhất nhì Nam Mỹ bị sụt giảm ở mức 2 chữ số.

Theo New York Times, tại Caracas, giả cá đã thay đổi nhanh chóng theo ngày đến mức một số thương lái đã từ chối nhận đồng nội tệ bolivar. Đồng tiền này cũng đang dần mất giá trên thị trường chợ đen, với tỉ giá 1 USD đổi được 3,5 triệu bolivar.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho rằng nền kinh tế Caracas rơi vào tình trạng trì trệ là do các lệnh trừng phạt từ phương Tây và các thế lực thù địch gây nên.

Ông Werner cho biết những dự đoán của IMF dựa trên dữ liệu trước đó và rất khó để đưa ra được một con số chính xác tuyệt đối. Ông cũng lưu ý rằng mọi sự thay đổi từ nay tới tháng 12 đều có thể khiến các chỉ số dự đoán này thay đổi theo.

Đức Hoàng

Tổng hợp