1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc tập trận pháo binh quy mô lớn nhất sát biên giới Triều Tiên

(Dân trí) - Quân đội Hàn Quốc hôm nay 18/8 đã tiến hành cuộc tập trận pháo binh quy mô lớn nhất từ trước tới nay ở khu vực gần biên giới với Triều Tiên trong một động thái nhằm đáp trả những hành động gây hấn từ phía Bình Nhưỡng.

Pháo tự hành K-55 trong cuộc tập trận của Hàn Quốc ngày 18/8 (Ảnh: Fox)
Pháo tự hành K-55 trong cuộc tập trận của Hàn Quốc ngày 18/8 (Ảnh: Fox)

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng nước này cho biết, khoảng 300 khẩu pháo tự hành K-9 và K-55 từ 49 tiểu đoàn pháo binh cùng tham gia vào cuộc tập trận tại khu vực biên giới liên Triều. Cuộc tập trận được cho là bắt đầu vào khoảng 17h chiều nay (theo giờ địa phương).

Trong cuộc tập trận lần này, radar Arthur-K của quân đội Hàn Quốc mô phỏng việc phát hiện ra địa điểm mà nhiều quả đạn pháo của đối phương được bắn tới và chuyển các thông tin phát hiện được cho 3 tiểu đoàn pháo binh. Các đơn vị pháo binh sau khi nhận được thông tin sẽ tấn công vào nơi bố trí các khẩu pháo giả định của Triều Tiên bằng các khẩu pháo tự hành K-9 và K-55.

Ngoài ra, máy bay không người lái cũng được triển khai trong cuộc tập trận lần này với nhiệm vụ đánh giá mức độ thiệt hại của đối phương, từ đó cho phép các sĩ quan chỉ huy ra quyết định về việc có tiếp tục tiến hành một cuộc tấn công khác hay không.

Cũng vào thời điểm này năm ngoái, Triều Tiên và Hàn Quốc đã nổ ra một cuộc đấu pháo ở Vùng phi quân sự (DMZ) giữa hai nước. Vào ngày 20/8/2015, Bình Nhưỡng đã bắn nhiều loạt pháo về khu vực quân sự của Hàn Quốc ở huyện Yeoncheon. Seoul sau đó lập tức đáp trả bằng những loạt pháo tương tự nhằm vào phía Bình Nhưỡng. Quan hệ 2 nước trên bán đảo Triều Tiên trở nên căng thẳng sau vụ việc trên. Tuy nhiên, 5 ngày sau đó, Triều Tiên và Hàn Quốc đã đạt được thỏa thuận nhằm xoa dịu căng thẳng và quyết tâm không để xung đột leo thang.

Thành Đạt

Theo Yonhap