1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam lần thứ 2 hiến máu tình nguyện

(Dân trí) - Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius sáng ngày 22/1 đã tham gia hiến máu nhân đạo trước Tết Nguyên đán. Đây là một hoạt động mang ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh thường xảy ra tình trạng khan hiếm máu vào những dịp như trước và sau Tết.

 


Đại sứ Ted Osius là một trong những người đầu tiên tham gia hiến máu vào sáng nay trong khuôn khổ đợt hiến máu nhân đạo mang tên “Quà Tết”.

Đại sứ Ted Osius là một trong những người đầu tiên tham gia hiến máu vào sáng nay trong khuôn khổ đợt hiến máu nhân đạo mang tên “Quà Tết”.

 


Đợt hiến máu nhân đạo Quà Tết được tổ chức thường niên tại Tòa nhà Vườn Hồng, Ngọc Khánh (Hà Nội) kể từ năm 2012. Hồi tháng 1/2015, ông Ted cũng tham gia hiến máu, chỉ ít ngày sau khi nhậm chức Đại sứ Mỹ tại Việt Nam.

Đợt hiến máu nhân đạo "Quà Tết" được tổ chức thường niên tại Tòa nhà Vườn Hồng, Ngọc Khánh (Hà Nội) kể từ năm 2012. Hồi tháng 1/2015, ông Ted cũng tham gia hiến máu, chỉ ít ngày sau khi nhậm chức Đại sứ Mỹ tại Việt Nam.

 


Hoạt động này do Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội và Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương phối hợp tổ chức. Đây là đợt hiến máu Quà Tết lần thú 5.

Hoạt động này do Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội và Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương phối hợp tổ chức. Đây là đợt hiến máu "Quà Tết" lần thú 5.

 


Ông Phạm Tuấn Dương, Phó Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung Ương, đã trao chứng nhận hiến máu tình nguyện cho nhà ngoại giao Mỹ.

Ông Phạm Tuấn Dương, Phó Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung Ương, đã trao chứng nhận hiến máu tình nguyện cho nhà ngoại giao Mỹ.

 


Trò chuyện sau khi tham gia hiến máu, Đại sứ Ted cho hay ông hiểu rõ việc tham gia hiến máu có ý nghĩa như thế nào đối với cộng đồng, vì vậy ông rất vui khi lần thứ 2 tham gia hoạt động này.

Trò chuyện sau khi tham gia hiến máu, Đại sứ Ted cho hay ông hiểu rõ việc tham gia hiến máu có ý nghĩa như thế nào đối với cộng đồng, vì vậy ông rất vui khi lần thứ 2 tham gia hoạt động này.

 


Đại sứ Ted cũng giới thiệu chiếc áo phông mà ông sẽ mặc trong hành trình đạp xe từ Hà Nội đi Huế vào tuần tới. Năm 2015, Việt Nam và Mỹ đã kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ và Đại sứ nói chuyến đạp xe sẽ để đánh dấu giai đoạn tiếp theo của mối quan hệ ngày càng vững mạnh giữa hai nước.

Đại sứ Ted cũng giới thiệu chiếc áo phông mà ông sẽ mặc trong hành trình đạp xe từ Hà Nội đi Huế vào tuần tới. Năm 2015, Việt Nam và Mỹ đã kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ và Đại sứ nói chuyến đạp xe sẽ để đánh dấu giai đoạn tiếp theo của mối quan hệ ngày càng vững mạnh giữa hai nước.

 


Các bạn trẻ tham gia hiến máu tại sự kiện sáng nay. Nhân viên một số cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam cũng tới tòa nhà Vườn Hồng để hiến máu, trong đó có các cán bộ của Đại sứ quán Nhật Bản.

Các bạn trẻ tham gia hiến máu tại sự kiện sáng nay. Nhân viên một số cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam cũng tới tòa nhà Vườn Hồng để hiến máu, trong đó có các cán bộ của Đại sứ quán Nhật Bản.

 


Đại sứ quán Mỹ cho biết hoạt động lần này dự kiến thu hút khoảng 200 người tham gia, tăng vọt so với 62 người tham gia hiến máu trong đợt đầu tiên năm 2012.

Đại sứ quán Mỹ cho biết hoạt động lần này dự kiến thu hút khoảng 200 người tham gia, tăng vọt so với 62 người tham gia hiến máu trong đợt đầu tiên năm 2012.

 

 


Hình ảnh Đại sứ Mỹ tham gia hiến máu hồi tháng 1/2015.

Hình ảnh Đại sứ Mỹ tham gia hiến máu hồi tháng 1/2015.

 


Trò chuyện với các phóng viên, ông Phạm Tuấn Dương, Phó Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung Ương, nói rằng ông đánh giá rất cao hoạt động nhân văn này của Đại sứ quán Mỹ và ông mong sẽ có thêm nhiều hoạt động như thế này trong tương lai để trợ giúp người bệnh.

Trò chuyện với các phóng viên, ông Phạm Tuấn Dương, Phó Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung Ương, nói rằng ông đánh giá rất cao hoạt động nhân văn này của Đại sứ quán Mỹ và ông mong sẽ có thêm nhiều hoạt động như thế này trong tương lai để trợ giúp người bệnh.

An Bình