1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc nói Washington không tin tưởng Nga

(Dân trí) - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đã lên tiếng cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 và khẳng định Washington sẽ không bao giờ tin tưởng Moscow.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley (Ảnh: Getty)
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley (Ảnh: Getty)

“Tất cả mọi người đều biết rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử của chúng ta. Tất cả mọi người đều biết rằng họ (Nga) không chỉ can thiệp vào bầu cử Mỹ, mà còn làm những điều tương tự tại các lục địa khác. Họ đang tìm cách gây bất ổn trong nội bộ các quốc gia”, RT dẫn lời Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley nói trong một chương trình của CNN ngày 9/7.

“Chúng tôi không thể tin Nga và sẽ không bao giờ tin tưởng Nga”, Đại sứ Haley nhấn mạnh.

Bình luận trên của bà Haley được đưa ra cùng ngày với tuyên bố của Tổng thống Donald Trump trên Twitter. Ông chủ Nhà Trắng cho biết “đã đến lúc cần thúc đẩy việc hợp tác mang tính xây dựng với Nga”. Trước đó một ngày, Tổng thống Trump khẳng định ông đã có một cuộc hội đàm “phi thường” với người đồng cấp Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Đức.

Đề cập tới nội dung cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ tại Đức hôm 8/7, Đại sứ Haley nói rằng Tổng thống Putin đã “làm chính xác những gì mà Mỹ nghĩ rằng ông ấy sẽ làm”, đó là “bác bỏ” bất kỳ sự can thiệp nào của Nga vào cuộc bầu cử tại Mỹ.

Theo bà Haley, Nga đang cố gắng tìm cách “giữ thể diện”, nhưng không thể làm được vì “tất cả mọi người đều biết rằng Nga can thiệp bầu cử Mỹ”.

Khi được hỏi về lý do khiến ông Trump không công khai tuyên bố trước mặt Tổng thống Putin rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử tại Mỹ, Đại sứ Haley cho rằng “hội đàm là một chuyện, còn hành động trên thực tế lại là chuyện khác”.

Bà Haley nói thêm rằng vấn đề Nga can thiệp bầu cử là vấn đề “đầu tiên” được Tổng thống Trump đưa ra trong cuộc gặp với ông Putin và nhà lãnh đạo Mỹ làm vậy “vì có lý do nhất định”.

“Ông Trump muốn để cho ông Putin tự hiểu rằng: “Đúng, chúng tôi biết các ông can thiệp vào cuộc bầu cử của chúng tôi. Chúng tôi biết chính các ông đã làm vậy. Hãy dừng lại đi”, Đại sứ Haley nói thêm.

Trước đó, trong một bình luận trên Twitter, Tổng thống Trump có chia sẻ rằng ông đã hỏi dồn Tổng thống Putin hai lần về vấn đề Nga can thiệp bầu cử trong cuộc hội đàm song phương, tuy nhiên nhà lãnh đạo Nga đã thẳng thừng bác bỏ thông tin này.

Thành Đạt

Theo RT