1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Bộ trưởng Pháp đắc cử Tổng giám đốc UNESCO

(Dân trí) - Cựu Bộ trưởng Văn hóa Pháp Audrey Azoulay đã giành chiến thắng trong vòng bỏ phiếu cuối cùng và đắc cử vị trí Tổng giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) hôm 13/10.

Bà Audrey Azoulay đắc cử Tổng giám đốc UNESCO (Ảnh: Reuters)
Bà Audrey Azoulay đắc cử Tổng giám đốc UNESCO (Ảnh: Reuters)

Theo AFP, Hội đồng Chấp hành UNESCO gồm 58 thành viên ngày 13/10 đã bỏ phiếu vòng 5, cũng là vòng cuối cùng, để bầu chức danh Tổng giám đốc từ danh sách gồm 2 ứng viên là các đại diện của Pháp và Qatar.

Kết quả cuối cùng cho thấy bà Audrey Azoulay, cựu Bộ trưởng Văn hóa Pháp, đã giành 30/58 phiếu, nhiều hơn 2 phiếu so với đối thủ là ứng viên Hamad bin Abdulaziz al-Kawari. Ông Hamad, cựu Bộ trưởng Văn hóa Qatar, không nhận được sự ủng hộ từ các nước vùng Vịnh khác do căng thẳng ngoại giao giữa các bên trong thời gian qua.

Trước khi vòng bỏ phiếu cuối cùng diễn ra, bà Azoulay cũng đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu phụ với ứng viên Ai Cập Moushira Khattab do 2 người bằng số phiếu nhau trong cuộc bỏ phiếu vòng 4. Từ danh sách 7 ứng viên ban đầu, 4 ứng viên đã lần lượt rút lui qua các vòng bỏ phiếu.

Bà Audrey Azoulay, 49 tuổi, là người theo đạo Do Thái gốc Morocco. Phát biểu với báo giới trước khi vòng bỏ phiếu cuối cùng diễn ra, cựu Bộ trưởng Văn hóa Pháp cho biết nếu đắc cử, bà sẽ “khôi phục tính hiệu quả và sự tín nhiệm” của UNESCO vì theo bà tổ chức này đang trải qua giai đoạn “khủng hoảng chính trị sâu sắc”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ca ngợi chiến thắng của bà Audrey Azoulay, khẳng định “Pháp sẽ tiếp tục đấu tranh cho lĩnh vực văn hóa, giáo dục và khoa học trên toàn thế giới”.

Trước khi chính thức trở thành tân Tổng giám đốc UNESCO, bà Audrey Azoulay cần được Đại hội đồng UNESCO thông qua tại khóa họp vào tháng 11 tới, tuy nhiên đây sẽ chỉ là vấn đề về thủ tục.

Sau khi tiếp quản vị trí mới, bà Audrey Azoulay sẽ phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn là thuyết phục để Mỹ và Israel, 2 quốc gia vừa thông báo sẽ rời khỏi UNESCO, ở lại tổ chức này. Ngoài ra, bà Azoulay cũng phải tìm cách cải cách cơ chế hoạt động của UNESCO sau 7 thập niên hoạt động.

Thành Đạt

Theo AFP