1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Cơn sốt Melania Trump" tại quê nhà Đệ nhất phu nhân Mỹ

(Dân trí) - Sau khi trở thành vợ của ứng cử viên đảng Cộng hòa rồi Đệ nhất phu nhân Mỹ, bà Melania Trump đã tạo nên “cơn sốt” tại quê nhà Sevnica, Slovenia. Sự nổi tiếng toàn cầu của bà đã khiến vùng quê thanh bình “thay da đổi thịt” với hàng loạt các sản phẩm dịch vụ “ăn theo” bà chủ Nhà Trắng.

Các nhân viên của công ty Kopitarna đang đóng hộp sản phẩm dép ăn theo tên tuổi Đệ nhất phu nhân Melania Trump. (Ảnh: New York Times)
Các nhân viên của công ty Kopitarna đang đóng hộp sản phẩm dép "ăn theo" tên tuổi Đệ nhất phu nhân Melania Trump. (Ảnh: New York Times)

Theo New York Times, bà Melania đã tạo nên hiện tượng tại ngôi làng nhỏ Sevnica, và đất nước Slovenia. Hàng loạt các sản phẩm ăn theo tên tuổi của bà xuất hiện như bánh Melania, kem Melania, rượu Melania, trà Melania, xúc xích cho đến những đôi dép mang thương hiệu Melania.

Sevnica, thị trấn cách thủ đô Ljubljana 90 phút lái xe, là nơi mà bà Melania sinh sống thời thơ ấu. Ngôi làng này đã tận dụng danh tiếng của người phụ nữ quyền lực nước Mỹ để phát triển kinh tế và du lịch.

Những quy định về bản quyền không cho phép các thương hiệu trên đặt theo tên bà Melania, vì vậy họ dùng cách gọi “Đệ nhất phu nhân” hoặc “Nhà Trắng” để ám chỉ những sản phẩm họ sản xuất ra có liên quan tới bà Melania.

Khách sạn duy nhất của ngôi làng đã mở cửa trở lại vào đầu năm nay. Lượt khách du lịch đổ về tham gia những chương trình du lịch có nội dung liên quan bà Melania tăng 15%, đạt 20.000 lượt, sau 3 năm kể từ khi ông Trump tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ.

“Nhờ có bà Melania, mọi thứ đã thực sự thay đổi. Hiện tại chúng tôi chào đón khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đổ về”, ông Srecko Ocvirk, người đứng đầu thị trấn Sevnica, nói.

Các nhân viên của Kopitarna, công ty sản xuất những đôi dép trong nhà mang tên “Nhà Trắng”, đã ghi nhận công lao của bà Melania vì đã giúp thế giới biết về Slovenia. Giám đốc xuất khẩu Marija Balinc cho biết: “Rất nhiều người từ trước tới nay nghĩ rằng đất nước chúng tôi là Slovakia”.

Dĩ nhiên, có những người không mấy quan tâm tới sự thay đổi của thị trấn sau khi bà Melania trở nên nổi tiếng toàn cầu. Hướng dẫn viên Lidija Ogorevc cho biết bà không mấy chú ý tới những “hào quang” mà bà Melania mang lại, rằng Sevnica có nhiều điều hấp dẫn ngoài việc từng là quê nhà của Đệ nhất phu nhân Mỹ.

Với bà Ogorevc, sự tuyệt diệu của Sevnica nằm ở những lâu đài cổ tráng lệ, nằm dọc bên sườn đồi với khung cảnh dòng sông Sava thơ mộng trước tầm mắt khách tham quan.

Mỗi ngày, công việc của bà Ogorevc là dẫn những khách du lịch hiếu kỳ khám phá những địa điểm có liên quan tới bà Melania, như ngôi nhà bà từng sống khi còn là cô bé Melanija Knavs.

Khu căn hộ nơi bà Melania từng sinh sống khi còn nhỏ. (Ảnh: New York Times)
Khu căn hộ nơi bà Melania từng sinh sống khi còn nhỏ. (Ảnh: New York Times)

Tại văn phòng du lịch địa phương, khách tham quan có thể mua cuốn sách lưu niệm về bà Melania mang tên: “Melania Trump, những câu chuyện ở Slovenia” và những sản phẩm đi kèm như táo phủ socola mang tên Đệ nhất phu nhân Mỹ.

Trước năm 2016, Sevnica được biết tới là một thị trấn công nghiệp nhỏ, nơi tọa lạc của Kopitarna, công ty giày lâu năm nhất Slovenia, công ty đồ nội thất Stilles, và công ty đồ lót Lisca.

Khi bà Melania còn nhỏ tuổi, mẹ của bà làm việc tại một nhà máy sản xuất quần áo, trong khi cha bà làm nghề bán phụ tùng ô tô. Chỉ còn rất ít người có ký ức về gia đình Đệ nhất phu nhân Mỹ vào thời điểm đó.

Bà Melania rời quê nhà 30 năm trước, theo học tại Ljubljana trong những năm cuối 1980, trước khi sang Mỹ làm việc vài năm sau đó. Với những người “sinh sau đẻ muộn”, dù chưa từng gặp gỡ bà Trump, nhưng họ đều cảm thấy tự hào vì là đồng hương với Đệ nhất phu nhân Mỹ.

Maja Kozole Popadic, chủ một tiệm cà phê, đã sáng chế ra chiếc bánh lấy cảm hứng từ bà Melania. Bà cho rằng, một cư dân đến từ một ngôi làng nhỏ bé có thể trở thành người phụ nữ quyền lực của nước Mỹ là một điều có ý nghĩa lớn lao.

Khung cảnh thanh bình tại quê nhà bà Melania Trump. (Ảnh: New York Times)
Khung cảnh thanh bình tại quê nhà bà Melania Trump. (Ảnh: New York Times)

Đức Hoàng

Theo New York Times