1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Chiến dịch tìm kiếm máy bay mất tích MH370 sắp kết thúc

(Dân trí) - Bộ trưởng Giao thông Malaysia hôm nay 6/1 thông báo chiến dịch tìm kiếm máy bay mất tích MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines sẽ kết thúc trong 2 tuần tới do không đạt được bất kỳ kết quả khả quan nào sau hơn 2 năm triển khai.

Tàu Furgo tham gia tìm kiếm máy bay mất tích MH370 (Ảnh: AFP)
Tàu Furgo tham gia tìm kiếm máy bay mất tích MH370 (Ảnh: AFP)

“Chúng tôi sẽ ở trong giai đoạn tìm kiếm cuối cùng trong 2 tuần tới. Chúng tôi hy vọng có thể tìm thấy máy bay”, AFP dẫn lời Bộ trưởng Giao thông Malaysia Liow Tiong Lai phát biểu trước báo giới hôm nay 6/1.

Bộ trưởng Liow cho biết một cuộc họp 3 bên sẽ được tổ chức sau khi bản báo cáo cuối cùng được công bố vào thời điểm cuộc tìm kiếm máy bay mất tích MH370 trong phạm vi 120.000 km2 kết thúc.

Trước đó, giới chức Malaysia, Australia và Trung Quốc - 3 nước tham gia vào chiến dịch tìm kiếm MH370 - thông báo cuộc tìm kiếm chiếc máy bay xấu số sẽ kết thúc vào đầu năm 2017 sau hơn 2 năm tìm kiếm tốn kém hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu USD ở khu vực Nam Ấn Độ Dương mà không tìm thấy các manh mối hay bằng chứng thuyết phục. Tháng 12/2016, con tàu cuối cùng trong chiến dịch đã tiến hành giai đoạn tìm kiếm cuối cùng ở khu vực này.

Vào thời điểm cuối năm ngoái, báo cáo của Cục An toàn giao thông vận tải Australia (ATSB) cho biết “nhiều khả năng máy bay mất tích không nằm dưới vùng biển được xác định tiến hành chiến dịch tìm kiếm”. Các chuyên gia cho rằng nên tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm lên phía Bắc, nơi nhiều khả năng có các mảnh vỡ của MH370, tuy nhiên, ông Liow phủ nhận khả năng này.

“Chúng ta không thể tiến hành tìm kiếm mà chỉ dựa trên những phán đoán. Chúng ta cần có những bằng chứng đáng tin cậy để tiếp tục tìm kiếm máy bay này”, ông Liow nói.

Trong khi đó, gia đình của các nạn nhân từ lâu đã hoài nghi về việc liệu chiến dịch tìm kiếm có đang đi đúng hướng và tìm đúng nơi mà máy bay MH370 rơi hay không. Trên thực tế, nhiều mảnh vỡ nghi là của MH370 cũng đã được phát hiện ở các đảo trên Ấn Độ Dương trong 2 năm qua.

Máy bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích ngày 8/3/2014 trên đường từ Kuala Lumpur (Malaysia) đến Bắc Kinh (Trung Quốc), chở 239 người, chủ yếu mang quốc tịch Trung Quốc. Sau gần 2 năm, giới chức năng vẫn chưa thể tìm thấy chiếc máy bay này. Đây được coi là một trong những vụ máy bay mất tích bí ẩn nhất lịch sử ngành hàng không thế giới.

Thành Đạt

Theo AFP