1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Báo Trung Quốc lớn tiếng đòi nung chảy xe bọc thép Singapore

(Dân trí) - Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc hôm nay 29/11 đã chỉ trích mạnh mẽ Singapore liên quan đến vụ lô hàng xe bọc thép chuyển từ Đài Loan đến Singapore bị tịch thu ở cảng Hong Kong.

Lô 9 xe bọc thép của Singapore bị giữ ở cảng Hong Kong (Ảnh: Reuters)
Lô 9 xe bọc thép của Singapore bị giữ ở cảng Hong Kong (Ảnh: Reuters)

Reuters dẫn một bài viết trên Thời báo Hoàn cầu, tờ phụ bản thuộc Nhân dân Nhật báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hôm nay cho biết 9 xe bọc thép của Singapore được chuyển từ Đài Loan và hiện đang bị giữ ở Hong Kong cần phải bị “nung chảy”.

Bình luận trên được đưa ra chỉ vài ngày sau vụ Hải quan Hong Kong hôm 23/11 thu 9 xe quân sự bọc thép của Singapore và một số thiết bị khác được đóng trong 12 container chuyển từ Đài Loan sang Singapore.

Thời báo Hoàn cầu đã chỉ trích Singapore “thiếu cẩn trọng” khi nhập lô hàng xe bọc thép từ Đài Loan, đồng thời bày tỏ sự bất bình của Bắc Kinh về quan hệ quân sự giữa Singapore và Đài Loan.

“Hình ảnh của Singapore trong mắt Trung Quốc hiện suy giảm nghiêm trọng tới mức người dân Trung Quốc cho rằng cách tốt nhất cần làm bây giờ là “tịch thu” các xe bọc thép, đưa chúng vào nhà máy thép và nung chảy”, Thời báo Hoàn cầu lớn tiếng nói.

Bài báo trên là bài viết thứ hai của Thời báo Hoàn cầu trong 2 ngày liên tiếp nhằm chỉ trích Singapore về cùng một vụ việc. Trước đó báo Trung Quốc nói rằng việc Singapore duy trì quan hệ quân sự với Đài Loan có thể làm ảnh hưởng đến quan hệ song phương giữa Singapore và Trung Quốc.

Singapore và Đài Loan có quan hệ quân sự từ những năm 1970 và Đài Loan cũng đang là nơi huấn luyện của lực lượng bộ binh Singapore. Trong khi đó, quan hệ giữa Trung Quốc và Singapore rơi vào trạng thái căng thẳng trong những tháng gần đây, đặc biệt liên quan đến vấn đề Biển Đông. Trung Quốc nghi ngờ quốc đảo Đông Nam Á đứng về phía Mỹ trong vấn đề Biển Đông và hợp tác quân sự với Washington.

Thành Đạt

Tổng hợp